Venezuela tuyên bố không có khủng hoảng nhân đạo tại nước này

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela ngày 12/2 khẳng định tại trụ sở LHQ ở thành phố New York (Mỹ) rằng không có khủng hoảng nhân đạo ở đất nước của ông, ngay cả khi ông đã đưa ra kế hoạch tăng cường hợp tác với các cơ quan của LHQ để hỗ trợ nền kinh tế Venezuela.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, ông Jorge Arreara. Ảnh: france24.com

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trước đó, ông Jorge Arreaza đã gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, cuộc gặp lần thứ hai trong một tháng trong bối cảnh bế tắc ngày càng gia tăng giữa lãnh đạo phe đối lập, ông Juan Guaido, người đã tự xưng là "Tổng thống lâm thời Venezuela" và Tổng thống Nicolas Maduro. 

LHQ tuyên bố đã sẵn sàng chuyển viện trợ nhân đạo tới Venezuela, nơi mà khó khăn kinh tế đã khiến hàng triệu người vượt biên giới rời bỏ đất nước, nhưng yêu cầu cần có sự đồng ý từ chính phủ của ông Maduro.

Tại cuộc họp báo ở trụ sở LHQ, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, ông Arreaza, nói rằng “không có khủng hoảng nhân đạo ở Venezuela, chỉ có một nền kinh tế bị cấm vận”, cho rằng chính những lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này đã gây ra tình hình như hiện nay. Ông cũng nhắc lại rằng Mỹ đang sử dụng viện trợ như một quân bài chính trị nhằm lật đổ chế độ ở Venezuela. 

Hiện hàng hóa của Mỹ đã tập kết ở Colomba gần khu vực biên giới với Venezuela nhưng bị quân đội Venezuela chặn không cho vào nước này theo lệnh của Tổng thống Maduro.

Cũng trong ngày 12/2, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cáo buộc hàng viện trợ nhân đạo đến từ Mỹ có những sản phẩm “nhiễm độc, ô nhiễm và có thể gây ung thư” và coi đây là những vũ khí sinh học có thể gây hại cho nhân dân Venezuela.

Phát biểu trong cuộc họp với các thống đốc bang để thảo luận về kế hoạch phân phối nhu yếu phẩm, Phó Tổng thống Rodriguez đã liên hệ vụ việc này với hành động của Mỹ can thiệp vào Nicaragua năm 1986 khi cất giấu vũ khí quân sự trong các xe chở hàng hỗ trợ thực phẩm.

Trước những kế hoạch can thiệp với sự tham gia của thế lực cánh hữu trong nước, bà Rodriguez khẳng định mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch sẽ thất bại hoàn toàn.

Cũng liên quan đến tình hình Venezuela, sau cuộc điện đàm ngày 12/2 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Washington không được thực hiện bất kỳ hành động can thiệp, trong đó có can thiệp quân sự, vào các vấn đề nội bộ của Venezuela.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng tham vấn về Venezuela, phù hợp với hiến chương LHQ.

Hải Vân- Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.