Venezuela trục xuất tùy viên quân sự Bolivia

Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết sẽ rút đặc quyền đối với các nhân viên thuộc Văn phòng Tùy viên Quân sự tại Đại sứ quán Bolivia ở Caracas, đồng thời yêu cầu họ phải rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này trong vòng 72 giờ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela cho hay quyết định trên có liên quan tới vai trò của chỉ huy cấp cao Lực lượng Vũ trang Bolivia trong cuộc đảo chính hôm 10/11 vừa qua tại Bolivia, cũng như việc lên nắm quyền điều hành của chính phủ tự xưng ở nước này.

Trước đó 3 ngày, phái bộ ngoại giao của Venezuela tại Bolivia đã trở về nước sau khi Ngoại trưởng của Chính phủ tạm quyền Bolivia Karen Longaric tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Caracas và trục xuất các nhân viên của Đại sứ quán Venezuela về nước.

Ngoại trưởng Venezuela Jorque Arreaza cho hay, để có thể đưa các nhân viên ngoại giao trở về từ Bolivia, ông đã phải thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có cả sự hỗ trợ từ Liên hợp quốc.

Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.