Venezuela triệu hồi phái bộ ngoại giao ở một số quốc gia

Venezuela đã triệu hồi các nhà ngoại giao của nước này ở một số quốc gia từ chối công nhận việc tái đắc cử của Tổng thống Nicolas Maduro.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại điểm bầu cử ở Caracas, Venezuela, ngày 28/7. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng TASS (Nga) dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết: "Chính phủ Cộng hòa Bolivar Venezuela quyết định triệu hồi tất cả thành viên của phái bộ ngoại giao tại Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panama, CH Dominicana và Uruguay”. Caracas cũng yêu cầu chính phủ các quốc gia này triệu hồi nhà ngoại giao của họ khỏi Venezuela.

Bộ Ngoại giao Venezuela đồng lời chỉ trích tuyên bố của các quốc gia này về cuộc bầu cử thổng thống Venezuela và coi điều này là can thiệp vào nội bộ quốc gia khác.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Peru ngày 30/7 đã yêu cầu các nhà ngoại giao Venezuela rời khỏi quốc gia này trong vòng 72 giờ. Thông báo của Bộ Ngoại giao Peru có đoạn: "Sau quyết định của chính quyền Venezuela, Ngoại trưởng Javier Gonzalez-Olaechea đã ban hành chỉ thị thông báo cho nhân viên ngoại giao Venezuela được công nhận tại Peru rằng họ phải rời đi trong vòng 72 giờ".

Venezuela đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 28/7. Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, với 80% số phiếu được kiểm, đương kim Tổng thống Nicolas Maduro đã nhận được 51,2% số phiếu bầu. Đối thủ chính của ông là Edmundo Gonzalez giành được 44,2%. ông Nicolas Maduro giành chiến thắng và tái đắc cử Tổng thống Venezuela nhiệm kỳ 2025-2031, cũng là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của nhà lãnh đạo này.

Hà Linh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.