Venezuela trả tự do cho 6 công dân Mỹ sau chuyến thăm của đặc phái viên Nhà Trắng

Sáu công dân Mỹ bị giam giữ tại Venezuela đã được trả tự do vào tối 31/1 sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Richard Grenell, có chuyến thăm đến quốc gia Nam Mỹ này.
Chú thích ảnh
Người dân trên đường phố Caracas, Venezuela. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối 31/1: "Vừa nhận được tin rằng chúng ta đang đưa sáu con tin từ Venezuela về nhà. Cảm ơn Richard Grenell và toàn bộ đội ngũ của tôi. Làm rất tốt".

Trước đó, đặc phái viên Grenell đã gặp Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro để đưa ra lời cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra nếu Caracas tiếp tục giam giữ công dân Mỹ.

"Chúng tôi đã cất cánh và đang trên đường đưa sáu công dân Mỹ này về nhà. Họ vừa nói chuyện với Tổng thống Donald Trump và không ngừng cảm ơn ông ấy",  ông Grenell viết trên mạng xã hội X, kèm theo bức ảnh chụp sáu người vừa được thả.

Trước khi nhóm sáu người này được trả tự do, ít nhất 10 công dân Mỹ vẫn đang bị giam giữ tại Venezuela.

Mauricio Claver-Carone, đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Trump về khu vực Mỹ Latinh, nói với báo giới trong một cuộc gọi diễn ra cùng ngày 31/1 rằng chuyến thăm của ông Grenell tới Venezuela là một sứ mệnh rất cụ thể và không làm thay đổi lập trường của Mỹ đối với chính quyền Maduro.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận dẫn đến việc thả nhóm công dân Mỹ có thể bao gồm việc Venezuela đồng ý tiếp nhận những người di cư Venezuela bị trục xuất từ Mỹ, đổi lại Washington sẽ có những nhượng bộ nhất định đối với Caracas. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa được công bố.

Tờ The Washington Post dẫn lời ông Claver-Carone cho biết, đặc phái viên Grenell đã yêu cầu Tổng thống Maduro không chỉ trả tự do cho các công dân Mỹ mà còn phải tiếp nhận lại "tội phạm và các băng nhóm" từ Venezuela đang ở Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi một khởi đầu mới trong quan hệ song phương với Mỹ sau khi đặc phái viên Nhà Trắng đến thăm Caracas.

Chính phủ của Tổng thống Maduro đã đưa ra một tuyên bố sau khi ông gặp Richard Grenell. Theo thông cáo, Venezuela tái khẳng định các nguyên tắc về hòa bình, đối thoại bình đẳng và tôn trọng chủ quyền giữa hai bên. Chính phủ Venezuela bày tỏ sẵn sàng duy trì các kênh ngoại giao với Mỹ để bảo vệ các quyền và lợi ích không thể từ bỏ của nhân dân Venezuela.

Thông cáo cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau và hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm như di cư, tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Venezuela. Thông cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi mối quan hệ vốn đã bị gián đoạn từ năm 2019.

Việt Dũng/Báo Tin tức (The Hill/AFP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.