Venezuela 'tố' ngược Mỹ mới là nước thường xuyên áp dụng biện pháp khủng bố

Ngày 20/9, Chính phủ Venezuela đã ra thông cáo bác bỏ những cáo buộc của Mỹ cho rằng Caracas từ chối hợp tác một cách đầy đủ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, đồng thời chỉ trích những đánh giá về Venezuela trong báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về chủ nghĩa khủng bố là một sự “xúc phạm” nghiêm trọng.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Venezuela điều tra sau vụ tấn công nhằm vào Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas ngày 4/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nhấn mạnh, chính phủ nước này không thừa nhận báo cáo của phía Mỹ, coi đó là một hành động đơn phương và tùy tiện, tự cho mình quyền được đánh giá về các quốc gia khác trong khi chính Washinton thường xuyên áp dụng các biện pháp khủng bố nhà nước đối với các nước khác.

Thông cáo của Venezuela cũng chỉ trích việc đe dọa sử dụng vũ lực chống lại Venezuela hay bất cứ quốc gia nào, cũng như việc áp dụng các biện pháp bao vây kinh tế đơn phương là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất và không thể chối cãi nhằm tạo ra sự đau khổ cho các xã hội hòa bình.

Venezuela khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế bằng cách hợp tác chặt chẽ với các nước văn minh luôn quan tâm đến việc giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.