Venezuela tố Colombia 'đâm dao sau lưng'

Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, ngày 30/5 coi việc Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos, tiếp thủ lĩnh đối lập Venezuela Henrique Capriles là “một nhát dao từ sau lưng” đâm vào nước ông, đồng thời yêu cầu Colombia không can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, ngày 30/5 coi việc Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos, tiếp thủ lĩnh đối lập Venezuela Henrique Capriles là “một nhát dao từ sau lưng” đâm vào nước ông, đồng thời yêu cầu Colombia không can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Phát biểu tại một buổi lễ tại bang Carabobo, Tổng thống Maduro tố cáo chính phủ Colombia đã vi phạm thỏa thuận giữa cố Tổng thống Hugo Chávez và Tổng thống Santos về việc “không làm chệch hướng quan hệ” giữa hai nước.

Venezuela tố Colombia 'đâm dao sau lưng' ảnh 1

Tổng thống Maduro (ảnh:Telesur)

Ông hi vọng Colombia sẽ điều chỉnh lại hướng đi một cách kịp thời. Trong khi đó, Venezuela sẽ tiếp tục cân nhắc quan hệ với chính phủ hiện nay tại Colombia trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Maduro nói: “Trong khi nỗ lực bảo đảm hòa bình và ổn định, chúng ta không thể chấp nhận việc có những âm mưu gây bất ổn tại Venezuela xuất phát từ Bogotá”.

Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết có bằng chứng về việc đã có cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Colombia Álvaro Uribe với cựu Đại sứ Mỹ tại Tổ chức các nước châu Mỹ Roger Noriega và một nhân vật có tên Juan José Rendón, cố vấn của Tổng thống Santos và là người đã cố vấn cho các ứng cử viên cánh hữu trong các chiến dịch tranh cử ở một số nước Mỹ Latinh, cùng với một số phần tử cánh hữu Venezuela để thúc đẩy chiến tranh tâm lý và bạo loạn nhằm lật đổ chính phủ tại Venezuela.

Ông tố cáo các lực lượng này tìm cách gây bất ổn tại Venezuela thông qua phá hoại kinh tế, trong đó có việc gây tình trạng khan hiếm hàng hóa, và cử các nhóm giết người thuê để sát hại các binh sĩ Venezuela làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh của đất nước.

Thậm chí Tổng thống Maduro còn tố cáo ông Noriega tới Colombia với cùng một nhóm chuyên gia mang theo thuốc độc để đầu độc ông.

Ông khẳng định có một âm mưu phá hoại hòa bình tại Venezuela và đáng tiếc là nó đã nhận được sự ủng hộ từ các quan chức cao nhất của một số cơ quan quyền lực nhà nước của Colombia.

Trước đó, ngày 29/5, Ngoại trưởng Venezuela, Elías Jaua, thông báo Caracas sẽ xem xét lại sự tham gia của mình vào tiến trình hòa đàm tại Colombia, sau khi Tổng thống Santos tiếp ông Capriles.

Tổng thống Maduro đã triệu hồi Đại sứ Roy Chaderton, đại diện của Venezuela tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và tại các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), để “xem xét toàn bộ” vai trò “đồng hành” của Caracas, theo đề nghị của chính phủ Colombia, nhằm hỗ trợ tiến trình hòa bình tại nước láng giềng.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela lấy làm tiếc trước việc Tổng thống Santos tiếp ông Capriles, cựu ứng cử viên tổng thống đối lập đã công khai kêu gọi bạo lực để phản đối kết quả bầu cử hôm 14/4, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Trước phản ứng gay gắt của Venezuela về cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Colombia, María Angela Holguín, cho biết Bogota sẽ giải quyết bất đồng với Caracas “một cách trực tiếp” (không thông qua các phát biểu trước công chúng).

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.