Venezuela tố cáo phe đối lập lên kế hoạch khủng bố

Nhà báo José Vicente Rangel, cựu Phó tổng thống Venezuela, tố cáo các nhóm đánh thuê có kế hoạch thực hiện một làn sóng khủng bố trong những tuần tới nhằm vào trụ sở các bộ, siêu thị và cá nhân tại quốc gia Nam Mỹ này.

Nhà báo José Vicente Rangel, cựu Phó tổng thống Venezuela, tố cáo các nhóm đánh thuê có kế hoạch thực hiện một làn sóng khủng bố trong những tuần tới nhằm vào trụ sở các bộ, siêu thị và cá nhân tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong chương trình truyền hình phát trên kênh Televen ngày 18/5, ông Rangel – người từng làm phó cho cố Tổng thống Hugo Chávez - cho biết các kế hoạch lật đổ mà chính phủ Venezuela và đặc biệt là Bộ trưởng nội vụ Miguel Rodríguez Torres tố cáo mới đây “phức tạp và liều lĩnh hơn nhiều những gì mọi người tưởng tượng”, vì trong những mục tiêu tấn công có các trụ sở của chính phủ.

Theo kế hoạch, các hoạt động khủng bố nhằm mục đích lật đổi trên do các nhóm biệt động tập hợp các lính đánh thuê, phần tử bán vũ trang và những đối tượng người Venezuela được huấn luyện kỹ càng tiến hành, và được tài trợ bởi các chủ nhà băng và doanh nhân ở Venezuela, Panama, Colombia, Argentina, Mexico và đặc biệt là Mỹ.

Venezuela tố cáo phe đối lập lên kế hoạch khủng bố ảnh 1

Tổng thống Maduro tại cuộc gặp các công xã sản xuất hôm 17/5. Ảnh: Minci

Trước đó, ngày 17/5, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tố cáo lực lượng đối lập nước này có kế hoạch thực hiện đảo chính trong tháng 6 tới.

Mới đây các thủ lĩnh cực hữu đã nhóm họp để bàn việc tổ chức đảo chính. Nhà lãnh đạo Venezuela cho biết chính người trong lực lượng đối lập đã tiết lộ kế hoạch trên.

Tổng thống Maduro kêu gọi nhân dân thường xuyên cảnh giác để đập tan đảo chính, đồng thời cảnh cáo phe đối lập chớ coi thường sức mạnh của nhân dân, vì họ đã làm thất bại cuộc đảo chính nhằm lật đổ cố Tổng thống Hugo Chávez năm 2002.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Venezuela Elías Jaua thông báo Caracas sẽ chính thức tố cáo Mỹ tại Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur), Liên hợp quốc, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (Celac) về những đe dọa trừng phạt Nhà nước Venezuela, vì điều này vi phạm luật pháp quốc tế.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Venezuela cho biết trong cuộc họp ngoại trưởng Unasur tuần tới tại Ecuador, Venezuela sẽ lên án Washington can thiệp công việc nội bộ vì hiện tại quốc hội Mỹ thảo luận các dự luật nhằm trừng phạt Venezuela do “vi phạm nhân quyền” đối với người biểu tình chống chính phủ ở Venezuela.

Bộ trưởng Jaua tuyên bố trong cương vị một quốc gia độc lập và tự do, Venezuela không công nhận chính phủ cũng như quốc hội Mỹ và bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Venezuela có quyền ban hành luật về Venezuela. Theo ông, tại Liên hợp quốc có những nguyên tắc cơ bản cần phải tôn trọng.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.