Venezuela tố cáo Mỹ đe dọa tấn công quân sự

Ngày 6/9, Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc (LHQ) Jorge Valero đã tố cáo chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công quân sự nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tại một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ, ông Valero khẳng định Venezuela hiện là mục tiêu tấn công trong một chiến dịch quốc tế nhằm gây bất ổn và phá vỡ các thể chế dân chủ tại nước này, cũng như âm mưu lật đổ chính phủ hợp hiến của Tổng thống Nicolas Maduro. Đại sứ Valero cho rằng những lời đe dọa của Mỹ có thể gây nguy hiểm cho nền hòa bình và an ninh khu vực cũng như thế giới.

Venezuela tố cáo Mỹ đe dọa tấn công quân sự ảnh 1

Đại sứ Venezuela tại LHQ Jorge Valero (phải) tại cuộc họp ở New York. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Valero khẳng định Nhà Trắng đang thúc đẩy một cuộc chiến kinh tế-tài chính chống lại Venezuela bằng những biện pháp trừng phạt đơn phương. Đại sứ Valero nhấn mạnh tình hình tại Venezuela chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại hòa bình.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela cũng ra thông cáo nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt của Washington chống lại Caracas sẽ làm tổn hại tới khả năng cung ứng dầu của Venezuela, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Mỹ. Chính quyền Caracas cho rằng quyết định đơn phương, bất hợp pháp của Tổng thống Trump không chỉ gây phương hại cho người dân Venezuela mà còn tác động tiêu cực tới người dân Mỹ bởi nó có thể khiến giá xăng tăng vọt.

Ngày 25/8, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm mua bán các khoản nợ và cổ phần mới được phát hành bởi Chính phủ Venezuela hay Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA của nước này, đồng thời cũng cấm mua bán các trái phiếu hiện hành thuộc sở hữu của khu vực công cũng như các khoản chi trả cổ tức cho chính phủ quốc gia Nam Mỹ. Chính phủ của ông Maduro tố cáo mục đích của Mỹ là nhằm chiếm đoạt nguồn tài nguyên giàu có của nước này.

Venezuela là một trong 10 nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới và nhà cung cấp dầu lớn thứ tư cho Mỹ. Trong giai đoạn 2005-2007, Venezuela sản xuất khoảng ba triệu thùng dầu/ngày và một nửa trong số đó cung cấp cho Mỹ. Tuy nhiên trong năm 2016, mỗi ngày Mỹ nhập từ Venezuela khoảng 700.000 thùng dầu, giảm so với mức 899.000 thùng/ngày của năm 2015.

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cùng ngày cũng bác bỏ tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley khi bà này chất vấn sự có mặt của đại diện Venezuela tại Hội đồng Nhân quyền LHQ. Ông Arreaza cho rằng Mỹ là nước vi phạm nhân quyền hàng đầu thế giới thông qua việc phát động chiến tranh dầu khí, ném bom thường dân và áp đặt đơn phương bao vây, cấm vận kinh tế.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.