Venezuela tố cáo bị báo chí Mỹ chống phá

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo đài truyền hình CNN của Mỹ và truyền thông nước ngoài âm mưu chống phá chính phủ Venezuela khi công bố những thông tin sai lệch về một “chứng bệnh bí hiểm” ở nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo đài truyền hình CNN của Mỹ và truyền thông nước ngoài âm mưu chống phá chính phủ Venezuela khi công bố những thông tin sai lệch về một “chứng bệnh bí hiểm” ở nước này.

Tổng thống Maduro tuyên bố sẽ không dung thứ cho mọi "hành động khủng bố tinh thần" của giới truyền thông nước ngoài mà ông cáo buộc cố tình thông tin sai lệch về một dịch bệnh trong nước, khiến dư luận trong và ngoài nước hoang mang. Ông đang cân nhắc một hành động pháp lý đối với đài CNN tiếng Tây Ban Nha.

Venezuela tố cáo bị báo chí Mỹ chống phá ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo đài truyền hình CNN của Mỹ và truyền thông nước ngoài âm mưu chống phá chính phủ Venezuela.

Trước đó, đài này đã phát một chương trình về các trường hợp tử vong do căn bệnh “bí hiểm” nói trên. Trong số một loạt các kênh truyền thông khác, Tổng thống Maduro nêu tên cả nhật báo "Miami Herald" của Mỹ.

Tuần trước, giới chức y tế thành phố Maracay, miền trung Venezuela, đã cảnh báo về 8 trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân chỉ vài giờ sau khi nhập viện với những triệu chứng chung là sốt cao và phát ban. Bộ Y tế đã nhập cuộc và thông báo đã xác định được nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, phe đối lập và truyền thông nước ngoài đã tuyên truyền rằng đây là một bệnh dịch bí hiểm, thậm chí còn tung tin đồn là virus Ebola đã lan tới Nam Mỹ.

Tin đồn về dịch bệnh bí hiểm trên xuất hiện khi gần đây một loạt các quốc gia Nam Mỹ đối mặt virus Chikungunya do muỗi truyền bệnh. Người mắc bệnh thường có triệu chứng sốt cao từ 3 đến 5 ngày, sau đó bệnh nhân cảm thấy đau nhức các khớp trên cơ thể trong một thời gian dài và có trường hợp kéo dài hàng năm.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.