Venezuela tiếp nhận thêm hàng viện trợ từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Bộ Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Venezuela thông báo đã tiếp nhận thêm 2 triệu đơn vị thiết bị và vật tư y tế từ Trung Quốc, theo khuôn khổ chương trình hợp tác kỹ thuật giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Một chiếc máy bay chở hàng của Trung Quốc chở hàng viện trợ nhân đạo đến Venezuela. Ảnh: cnn.com

Trong thông báo ngày 13/5 trên mạng xã hội Twitter, bộ trên cho biết lô hàng trên gồm hơn 1,5 triệu đơn vị dược phẩm và 450.000 bộ thiết bị y tế phục vụ cho phẫu thuật. Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Venezuela cũng thông báo tiếp nhận 65 tấn thuốc men và thiết bị y tế từ Trung Quốc trong lô hàng viện trợ đầu tiên nước này gửi tới Caracas, hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ đang phải thiếu thốn nghiêm trọng nhu yếu phẩm do khủng hoảng chính trị và kinh tế.

Cùng ngày, trong một động thái nhằm hỗ trợ vực dậy nền kinh tế vốn đang lâm vào khủng hoảng, Venezuela thông báo dỡ bỏ việc kiểm soát trao đổi ngoại tệ đối với các ngân hàng. Đây là lần đầu tiên Caracas đưa ra quyết định này trong 16 năm qua. 

Ngay sau khi chính phủ ban hành chính sách mới, nhiều người đã xếp hàng ở điểm đổi tiền tại các ngân hàng tư nhân. Venezuela đã áp dụng việc kiểm soát trao đổi ngoại tệ từ thời chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Nicolas Maduro, là chính quyền của cố Tổng thống Hugo Chavez sau âm mưu đảo chính hồi năm 2002.

Tháng 8/2018, Caracas đã tiến hành các bước đi nhằm nới lỏng việc kiểm soát, theo đó, cho phép các công ty và người dân có thể mua, bán ngoại tệ hoàn toàn tự do,trong đó có cả USD, song biện pháp này không thu được nhiều hiệu quả do tình trạng khan hiếm ngoại tệ. Cũng trong năm 2018, Venezuela đã cho ra mắt đồng tiền điện tử có tên "Petro" nhằm thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và đối phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Đồng Petro điện tử của Venezuela được trợ giá bởi dầu mỏ, và theo giá vàng, khí đốt, dầu mỏ và kim cương quốc tế. Dù thực hiện chính sách tự do hóa thị trường ngoại tệ, song ngày 8/5 vừa qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố nước này đã chấm dứt việc sử dụng đồng USD.

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Maduro nhấn mạnh Venezuela đã thoát khỏi "vòng vây" của đồng USD như là một cơ chế tài chính. Theo ông, một tiến trình lịch sử lớn đang diễn ra, trong đó người dân Venezuela có thể sản xuất, sinh sống và hoạt động mà không cần đồng USD và không có hệ thống tài chính của nước ngoài. Tổng thống Venezuela gọi những thay đổi đang diễn ra là một quá trình thoát khỏi sự phong tỏa của Mỹ.

Thu Hiền - Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.