Venezuela thúc đẩy đối thoại năng lượng với Mỹ

Ngày 11/2 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela, Delcy Rodríguez, đã hội đàm với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, Chris Wright, tại Phủ Tổng thống Miraflores, ở thủ đô Caracas.
Chú thích ảnh
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, cuộc gặp diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, và đại diện ngoại giao Venezuela tại Mỹ, Félix Plasencia. Bộ Truyền thông Venezuela thông báo hai bên tập trung thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, điện lực và khả năng thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela cho biết chuyến thăm của ông Wright nhằm thúc đẩy tầm nhìn của Tổng thống Trump về một Venezuela “thịnh vượng”, trong đó khu vực tư nhân Mỹ được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa ngành dầu khí và lưới điện của nước này. Bộ trưởng Wright cũng dự kiến thăm một số mỏ dầu tại Venezuela.

Chính quyền Tổng thống lâm thời Rodríguez đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Washington, vốn bị cắt đứt từ năm 2019. Caracas đã thông qua cải cách Luật Dầu khí vào tháng 1 vừa qua, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư nước ngoài và hợp tác với Mỹ.

Những tuần gần đây, Nhà Trắng cũng từng bước nới lỏng một số biện pháp trừng phạt, cấp giấy phép cho việc cung cấp thiết bị, vận chuyển tàu biển và một số hoạt động cảng biển, hàng không liên quan đến ngành dầu khí Venezuela.

Venezuela đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu thô thêm 18% trong năm 2026. Năm 2025, nước này đạt sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày, phục hồi đáng kể so với mức đáy khoảng 360.000 thùng/ngày năm 2020, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức trên 3 triệu thùng/ngày đầu những năm 2000. Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 303 tỷ thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Venezuela kể từ sau chiến dịch quân sự của Nhà Trắng bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro tại Caracas hôm 3/1.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.