Venezuela sẽ mở rộng thẩm tra kết quả bầu cử

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, ngày 18/4 thông báo cơ quan này sẽ mở rộng thẩm tra kết quả bầu cử sau khi liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 14/4 vừa qua.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela (CNE), Tibisay Lucena, ngày 18/4 thông báo cơ quan này sẽ mở rộng thẩm tra kết quả bầu cử sau khi liên minh đối lập Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) khiếu nại kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 14/4 vừa qua.

Venezuela sẽ mở rộng thẩm tra kết quả bầu cử ảnh 1

Bà Lucena thông báo quyết định mở rộng thẩm tra phiếu bầu (ảnh: Telesur)

Theo kết quả không thể đảo ngược được công bố đêm 14/4, với 99,12% số phiếu được kiểm, ứng cử viên của phe chính phủ, quyền Tổng thống Nicolás Maduro, giành được chiến thắng với 50,66% phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính là ông Henrique Capriles, đại diện của MUD, được 49,07% số cử tri hậu thuẫn.

Phát biểu trên hệ thống phát thanh và truyền hình toàn quốc, bà Lucena nhấn mạnh theo luật bầu cử của Venezuela, ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu, CNE thẩm tra (audit) 54% hòm phiếu và không phát hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Sau khi có khiếu nại của MUD, CNE sẽ thẩm tra 46% hòm phiếu còn lại.

Bà tuyên bố CNE làm việc này để bảo toàn “không khí hòa hợp” và “cô lập các nhóm bạo lực tìm cách làm tổn hại nền dân chủ” tại Venezuela.

Thời gian thẩm tra bổ sung này sẽ kéo dài 30 ngày, với sự có mặt của đại diện của các bên tham gia tranh cử.

Bà Lucena nêu rõ đây không phải là việc “kiểm lại phiếu” vì bên khiếu nại phải đề đạt yêu cầu này lên Tòa án công lý tối cao, thế nhưng tòa chưa nhận được đề nghị này.

Cuộc bầu cử ngày 14/4 để chọn người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chávez đã diễn ra dưới sự giám sát của hơn 3.400 quan sát viên trong nước và 240 quan sát viên quốc tế, trong đó có đại diện của Trung tâm Carter của cựu Tổng thống Mỹ J. Carter, người đã thừa nhận trung tâm này từng theo dõi hơn 90 cuộc bầu cử trên thế giới và thấy hệ thống bầu cử tại Venezuela “tốt nhất thế giới”.

Quang Sơn

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.