Venezuela muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển khoa học - công nghệ

Nhận lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ Venezuela, từ ngày 27-31/5, đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Venezuela nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.
Chú thích ảnh
Lễ ký Biên bản hợp tác giữa hai bên. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đã hội kiến Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Gabriela Jiménez Ramírez, gặp Thứ trưởng Ngoại giao Tatiana Pugh, làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học quốc gia Venezuela (UNC) và ký Biên bản hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường UNC.

Chào mừng đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng thống Gabriela Jiménez Ramírez nêu rõ trong bối cảnh bị bao vây, cấm vận, Chính phủ Venezuela chủ trương ưu tiên các chính sách đầu tư, phát triển khoa học – công nghệ bền vững, phục vụ cho lợi ích của người dân cũng như đảm bảo chủ quyền quốc gia. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra, Venezuela chú trọng thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ với các nước bạn bè truyền thống như Trung Quốc, Nga, Việt Nam và Iran.

Dựa trên nền tảng mối quan hệ truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam -Venezuela, Phó Tổng thống Gabriela Jiménez Ramírez khẳng định việc tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ sẽ giúp 2 quốc gia bổ trợ lẫn nhau trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của 2 quốc gia, đồng thời nhấn mạnh Venezuela mong muốn được Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm trên các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Về phần mình, Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương trân trọng cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân và các lực lượng tiến bộ Venezuela đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương, Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ là yếu tố quyết định sự phát triển của các quốc gia, là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Venezuela trong lĩnh vực khoa học, công nghệ để cùng nhau hướng tới xây dựng đất nước phát triển và thịnh vượng.

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Từ Minh Phương tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, trao đổi với Giáo sư, iến sĩ Từ Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường UNC Roberto Bertancourt cho biết việc Chính phủ Venezuela thành lập Trường UNC thể hiện quyết tâm đưa Venezuela trở thành một trung tâm nghiên cứu, phát triển khoa học của khu vực Mỹ Latinh. Dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Khoa học và Công nghệ Venezuela, Trường UNC sẽ đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài, nghiên cứu, phát triển các ngành, lĩnh vực công nghệ then chốt, mũi nhọn.

Với 16 chuyên ngành đào tạo, Trường UNC có nhiều chương trình đào tạo như AI, an ninh mạng, công nghệ sinh học, khoa học dữ liệu, vật lý hạt nhân, khoa học dữ liệu, hải dương học… Năm học 2025-2026 này, trường đã tuyển chọn hơn 2.000 sinh viên đến từ các địa phương trên cả nước.  

Nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Trường UNC đã ký Bản ghi nhớ, theo đó hai trường sẽ tập trung trao đổi các chương trình, dự án hợp tác về giáo dục và đào tạo, thúc đẩy trao đổi học thuật giữa giảng viên và sinh viên cũng như tổ chức các hoạt động hội thảo khoa học giữa hai trường đại học.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đã dự lễ khánh thành Trường UNC, tham dự Hội nghị quốc tế với chủ đề “Hội tụ khoa học vì một tương lai chia sẻ”, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.