Venezuela lên án Mỹ xâm phạm đại sứ quán tại Washington

Ngày 16/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phản đối và lên án việc cảnh sát Mỹ xâm phạm khu Đại sứ quán nước này tại Washingtion, bắt giữ 4 nhà hoạt động đang ở trong và bảo vệ tòa nhà này.
Chú thích ảnh
Cảnh sát và lính cứu hỏa Mỹ xâm nhập tòa nhà Đại sứ quán Venezuela ở Washington, DC đêm 13/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin tức của kênh truyền hình Telesur, phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro nhấn mạnh hành đồng giới chức an ninh Mỹ đi ngược lại Công ước Vienna, quyền quốc tế, tính không thể xâm phạm của các cơ quan đại diện ngoại giao. Ông Maduro cho rằng việc xâm phạm Đại sứ quán Venezuela tại Washington và bắt giữ một số nhà hoạt động có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan này là hành động "tàn bạo" và bất hợp pháp. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời chỉ thị Ngoại trưởng nước này Jorge Arreaza và Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc đưa sự việc trên ra các tổ chức quốc tế. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Arreaza tuyên bố Caracas đang xem xét các biện pháp đáp trả hành động trên của Mỹ trong khuôn khổ Hiến chương LHQ dựa trên nguyên tắc có qua có lại.

Trước đó, cùng ngày, một nhóm cảnh sát Mỹ có trang bị vũ khí đã xâm nhập bất hợp pháp vào tòa nhà Đại sứ quán Venezuela tại Washington, bắt giữ 4 nhà hoạt động đang ở đây. Những nhà hoạt động này thuộc Nhóm bảo vệ đại sứ quán, đã ở trong Đại sứ quán Venezuela kể từ khi Caracas và Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao từ tháng 1 vừa qua và có nhiệm vụ bảo vệ toàn nhà này nhằm ngặn chặn Mỹ và phe đối lập Venezuela chiếm giữ.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.