Venezuela lập lại trật tự khu vực biểu tình ở Caracas

Các lực lượng an ninh Venezuela đã lập lại trật tự tại Quảng trường Altamira ở quận Chacao, phía đông thủ đô Caracas, được coi là khu vực đầu não của những người biểu tình chống chính phủ trong nhiều ngày qua.

Các lực lượng an ninh Venezuela đã lập lại trật tự tại Quảng trường Altamira ở quận Chacao, phía đông thủ đô Caracas, được coi là khu vực đầu não của những người biểu tình chống chính phủ trong nhiều ngày qua.

Phát biểu ngày 17/3 trên truyền hình, Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodriguez Torres cho biết hơn 600 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Bolivar đã được triển khai để đảm bảo trật tự. Đây là một phần trong chiến dịch đặc biệt do Tổng thống Nicolas Maduro phát động nhằm sớm lập lại trật tự trị an tại thủ đô. Theo Bộ trưởng Rodriguez Torres, đến nay tình hình tại khu vực này đã yên tĩnh trở lại.

Venezuela lập lại trật tự khu vực biểu tình ở Caracas ảnh 1

Những người biểu tình chống chính phủ tại Caracas ngày 13/3. Ảnh: AFP-TTXVN

Từ ngày 12/2, tại Venezuela diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập phát động để phản đối tình trạng mất an ninh, lạm phát cũng như khan hiếm hàng hóa. Đã có gần 30 người thiệt mạng và 400 người bị thương trong các cuộc biểu tình trên khi những phần tử quá khích kích động bạo loạn đường phố.

Chính phủ Venezuela đã tố cáo Mỹ đứng đằng sau các hoạt động chống phá trên hòng gây bất ổn tình hình tại quốc gia Nam Mỹ này. Bộ Nội vụ Venezuela cho biết nhiều người biểu tình đã nhận 5.000 bolivar (793 USD)/tuần để gây bạo lực.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.