Venezuela hoan nghênh giải thích của Colombia

Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, ngày 4/6 hoan nghênh tuyên bố do Bộ trưởng quốc phòng Colombia, Juan Carlos Pinzón, đưa ra cùng ngày, theo đó Bôgôta “không thể và không muốn” trở thành thành viên của NATO.

Quan hệ giữa Venezuela và Colombia có dấu hiệu bớt căng thẳng sau khi Venezuela ngày 4/6 hoan nghênh tuyên bố của Colombia “không thể và không muốn” trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Venezuela hoan nghênh giải thích của Colombia ảnh 1

Tổng thống Maduro coi giải thích của Bộ trưởng quốc phòng Colombia là “tích cực” (ảnh: VTV)

Quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng này trở nên căng thẳng sau khi tuần trước Tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos, gặp riêng thủ lĩnh đối lập Venezuela và thông báo sẽ ký một thỏa thuận hợp tác, tiến tới Colombia trở thành thành viên của NATO.

Trước các động thái trên, Tổng thống Venezuela Maduro tố cáo chính phủ Colombia và lực lượng cực hữu của Venezuela biến Bogotá thành trung tâm của những mưu đồ chống lại chính phủ Venezuela, đồng thời phê phán ông Santos theo đuôi các thế lực bá chủ đế quốc tìm cách gây bất ổn tại Mỹ Latinh.

Trước phản ứng gay gắt, không chỉ của Venezuela mà của cả các nước cánh tả khác như Nicaragua và Bolivia, Bộ trưởng Quốc phòng đã Colombia thừa nhận tuyên bố của Tổng thống Santos có điểm không rõ ràng, và ông giải thích rằng Bogota chỉ muốn trở thành “đối tác” của NATO, tương tự như Australia, New Zealand và Nhật Bản.... Ông cũng nêu rõ thỏa thuận sẽ ký với khối này không cho phép sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Colombia.

Phát biểu khi thăm bang Vargas, Tổng thống Maduro cho biết một lúc nào đó ông sẽ gặp ông Santos để thảo luận nhằm xác định rõ cơ sở của quan hệ giữa hai nước và tránh không để mối quan hệ này bị đi “chệch hướng”.

Tổng thống Maduro tái khẳng định mối quan tâm của Venezuela duy trì mối quan hệ “tốt đẹp nhất” với chính phủ Colombia dựa trên sự tôn trọng công việc nội bộ của nhau và sự chung sống hòa bình của các mô hình chính trị khác nhau. Hiện “trái bóng” đang ở phía chính phủ Colombia, ông nói./.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.