Venezuela dự báo nguồn cung dầu thô giảm mạnh

Ngày 4/10, Bộ trưởng Dầu khí Venezuela Eugenio Del Pino dự đoán thỏa thuận sắp tới giữa các nước thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác có thể làm nguồn cung toàn cầu giảm tới 1,2 triệu thùng mỗi ngày.

Trong cuộc họp tại Algiers vừa qua các nước thành viên OPEC đã đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu, lần đầu tiên kể từ năm 2008, vào khoảng 700.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, các bên sẽ phải xác định hạn ngạch phải cắt giảm của mỗi nước thành viên trong cuộc họp chính thức vào tháng 11 tới, trong đó có sự tham dự của các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC.

Ông Del Pino, người cũng giữ chức Chủ tịch Tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela (PDVSA), tiết lộ các cuộc thảo luận với các nước không thuộc OPEC hiện cũng đang rất tiến triển và ước tính nhóm các nước này, trong đó có Nga, Oman, Azerbaijan và Kazakhstan, sẽ "đóng góp" thêm 500.000 thùng/ngày vào thỏa thuận cắt giảm của OPEC. Venezuela, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi giá dầu thô sụt giảm, là một trong những nước thúc đẩy tích cực nhất thỏa thuận này, với sự hợp tác chặt chẽ của Iran và đề ra mục tiêu nâng giá dầu lên trên ngưỡng 50 USD/thùng.

Lê Hà - P/v TTXVN tại La Habana

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.