Venezuela đóng cửa nhà tù xảy ra bạo loạn

Một ngày sau khi xảy ra vụ bạo loạn khiến ít nhất 37 tù nhân thiệt mạng và 15 người bị thương tại một nhà tù ở Puerto Ayacucho, thuộc bang miền Nam Amazonas ở Venezuela, ngày 17/8, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp nước này Nestor Reverol đã ra lệnh đóng cửa trung tâm giam giữ này.
Venezuela đóng cửa nhà tù xảy ra bạo loạn ảnh 1

Người dân chờ đợi thông tin về người thân được điều trị tại bệnh viện Jose Gregorio Hernandez sau vụ bạo loạn nhà tù ở Puerto Ayacucho, bang Amazonas, Venezuela ngày 16/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu khi đến thị sát nhà tù trên, Bộ trưởng Reverol nhấn mạnh lực lượng chức năng quyết định đóng cửa để điều tra và khắc phục những hạn chế trong khâu quản lý và hoạt động tại cơ sở này. Hiện Thống đốc bang Amazonas, ông Liborio Guarulla, đang phải giải trình về việc chỉ có 3 bảo vệ, 1 giám đốc và 1 phó giám đốc ở nhà tù giam giữ 200 tù nhân trên.

Sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng an ninh đã đến hiện trường nhằm kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, do các tù nhân dùng súng và lựu đạn chống lại nên các lực lượng an ninh buộc phải dùng vũ lực. Hiện các tù nhân tại nhà tù này đã được chuyển sang cơ sở khác.

Vụ bạo loạn nhà tù đẫm máu nhất ở Venezuela xảy ra vào năm 2013 tại một trung tâm giam giữ ở Uribana, bang miền Tây Lara, cướp đi sinh mạng của 60 người và khiến hơn 150 người bị thương.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.