Venezuela cắt kênh liên lạc không chính thức với Mỹ

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua tuyên bố chính phủ nước này đã cắt kênh liên lạc không chính thức với Mỹ, vốn được thiết lập cuối năm 2012 với mục đích tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua ngày 20/3 tuyên bố chính phủ nước này đã cắt kênh liên lạc không chính thức với Mỹ. Kênh được thiết lập cuối năm 2012 với mục đích tìm kiếm giải pháp bình thường hóa quan hệ song phương, do Washington tiếp tục theo đuổi chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia này.
Venezuela cắt kênh liên lạc không chính thức với Mỹ ảnh 1

Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua. Ảnh: AVN

Ngoại trưởng Jaua cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Mỹ Latinh của Mỹ, bà Roberta Jacobson, người cũng là đầu mối liên lạc chính mà hai nước mới thiết lập, đã có những bình luận mang tính can dự vào quá trình bầu cử sắp tới của Venezuela, cũng như vấn đề tự do báo chí tại nước này. Bộ trưởng Jaua khẳng định những tuyên bố của bà Jacobson cho thấy “không có lý do gì để Venezuela tiếp tục mất thời gian” và mọi liên lạc giữa hai bên đã chấm dứt.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Venezuela cho biết thêm mặc dù kênh liên lạc không chính thức bị đình chỉ, song các quan hệ lãnh sự và ngoại giao giữa hai nước vẫn được duy trì. Ông tin tưởng rằng phía Washington sẽ có biện pháp đúng đắn hơn và tránh cán dự vào tình hình nội bộ của Venezuela nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Mối quan hệ căng thẳng kéo dài trong những năm gần đây giữa Caracas và Washington đã được chính phủ hai nước tìm cách hàn gắn hồi tháng 11/2012 sau khi, theo sự chỉ đạo của cố Tổng thống Hugo Chavez, Phó Tổng thống Venezuela lúc bấy giờ là Nicolas Maduro và bà Jacobson đã có một cuộc đàm thoại, trong đó hai bên bày tỏ mong muốn giải quyết những bất đồng và thiết lập kênh liên lạc để thực hiện mong muốn này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.