Venezuela cáo buộc trợ lý của thủ lĩnh đối lập âm mưu gây hỗn loạn

Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol ngày 21/3 cáo buộc ông Roberto Marrero - “chánh văn phòng” của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido cầm đầu một “nhóm khủng bố” có khuynh hướng tấn công ban lãnh đạo chính phủ với sự trợ giúp từ Colombia và Trung Mỹ, cũng như "các hành động phá hoại dịch vụ công để gây hỗn loạn".
Chú thích ảnh
Ông Roberto Marrero (phải) và lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido tại Caracas ngày 13/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ trưởng Reverol, nhiều vũ khí và ngoại tệ đã được phát hiện trong một cuộc đột kích tại nhà riêng của ông Marrero.

Quan chức trên cũng cho biết thêm rằng người cảnh vệ 34 tuổi của ông Marrero, là Luis Paez, cũng đã bị bắt giữ và phải đối mặt với những cáo buộc tương tự.

Theo Bộ trưởng Reverol, chính quyền đang tiếp tục truy lùng nhằm "xác định" các đồng phạm khác.

Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq đã bày tỏ quan ngại, đồng thời một lần nữa kêu gọi tất cả các bên "giảm căng thẳng và kiềm chế mọi hành động có thể dẫn tới leo thang căng thẳng".

Cao ủy LHQ về Nhân quyền Michelle Bachelet nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại giữa Tổng thống Maduro và ông Guaido nhằm tránh căng thẳng leo thang. Trong khi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một nhóm các quốc gia Mỹ Latinh cùng Canada đề nghị Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trả tự do ngay cho ông Marrero.

Thủ lĩnh đối lập Guaido, 35 tuổi, tự xưng là "tổng thống lâm thời" từ ngày 23/1 vừa qua và nhận được sự ủng hộ của Mỹ và hơn 50 quốc gia khác. Trong khi đó, ông Maduro vẫn là tổng thống chính thức tái đắc cử trong cuộc bầu cử mới nhất năm 2018.

Chính quyền Mỹ cho phép ông Guaido kiểm soát các tài khoản ngân hàng của Venezuela tại Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Maduro tuyên bố cắt đứt các quan hệ ngoại giao và chính trị với Mỹ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.