Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công khu dân cư

Ngày 3/1, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cáo buộc Mỹ tấn công các khu dân cư trong một loạt cuộc không kích vào sáng sớm cùng ngày, đồng thời tuyên bố triển khai một lượng lớn nguồn lực quân sự.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, trong bài phát biểu đặc biệt phát sóng toàn quốc, Bộ trưởng Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống". Ông khẳng định quốc gia Nam Mỹ này sẽ "triển khai quy mô lớn tất cả các lực lượng trên bộ, trên không, trên biển, trên sông và tên lửa... để phòng thủ toàn diện". Theo ông, các lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Fuerte Tiuna - khu quân sự trọng yếu tại thủ đô Caracas - cùng nhiều điểm chiến lược ở các bang Miranda, Aragua và La Guaira.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela nhấn mạnh hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình và ổn định của toàn khu vực. Trên cơ sở Hiến pháp, ông thông báo việc ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn vẹn lãnh thổ, cho phép huy động toàn bộ năng lực tác chiến của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB), triển khai đồng bộ lực lượng lục quân, không quân, hải quân và tên lửa trong thế trận phối hợp dân sự - quân sự - cảnh sát. Đồng thời, ông kêu gọi người dân giữ vững đoàn kết, tránh hoảng loạn, khẳng định Venezuela theo đuổi hòa bình nhưng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc.

Bộ Tổng tư lệnh quân đội Venezuela đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới các tổ chức đa phương quốc tế.

Phan An - Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.