Venezuela cáo buộc Mỹ do thám tài nguyên và dầu mỏ

Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela Miguel Rodriguez nói rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là lượng dữ trữ dầu mỏ khổng lồ của nước này, đã trở thành mục tiêu do thám của Mỹ.
Ngày 6/11, Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela Miguel Rodriguez nói rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là lượng dữ trữ dầu mỏ khổng lồ của nước này, đã trở thành mục tiêu do thám của Mỹ.

Venezuela cáo buộc Mỹ do thám tài nguyên và dầu mỏ ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Phát biểu trong một cuộc họp của Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) tại bang Nueva Esparta, Đông Nam Venezuela, ông Rodriguez chia sẻ: "Chúng tôi sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào và bất cứ quốc gia hay đế chế nào đang cạn dần các nguồn dự trữ dầu mỏ hoặc năng lực sản xuất năng lượng giảm sút đều để mắt tới Venezuela". Theo ông, đó là lý do Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Mỹ do thám Venezuela.Tờ "New York Times" hôm 3/11 đưa tin Venezuela là 1 trong 6 "mục tiêu lâu dài" trong danh sách do thám chính thức của NSA từ năm 2007.Trong một diễn biến khác, ngày 5/11, Ngoại trưởng Venezuela Elias Jaua cho biết ông đã gửi thư cho người đồng cấp Nam Sudan Nhial Deng Nhial thông báo rằng Chính phủ Venezuela công nhận Cộng hòa Nam Sudan là một quốc gia độc lập.Ông Jaua nêu rõ Venezuela "cùng người dân trên toàn thế giới khuyến khích quốc gia mới Nam Sudan vượt qua những thách thức to lớn để thúc đẩy dân chủ, đa dạng, công bằng và đa đại diện dựa trên các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc".Ngày 9/7/2011, Nam Sudan tuyên bố độc lập với Sudan sau một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra cùng năm.TN (Theo THX)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.