Venezuela cấm biểu tình chống chính phủ ở Caracas

Ngày 12/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố sắc lệnh cấm các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ vốn khiến thủ đô Caracas rung chuyển suốt 1 tháng qua.

Ngày 12/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ban bố sắc lệnh cấm các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ vốn khiến thủ đô Caracas rung chuyển suốt 1 tháng qua.

Tổng thống Maduro nói Chính phủ Venezuela "sẽ kiềm chế" các cuộc tuần hành do lực lượng đối lập cánh hữu tổ chức tại thủ đô bởi “Caracas đang sống trong hòa bình”.

Trong khi đó cùng ngày, khoảng 3.000 sinh viên đã tuần hành kỷ niệm 1 tháng kể từ khi những người đầu tiên bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, vốn tới nay đã khiến 22 người thiệt mạng. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở các thành phố San Cristobal, Merida và Valencia.

Venezuela cấm biểu tình chống chính phủ ở Caracas ảnh 1

Những chiếc xe bị đốt phá tại Caracas trong cuộc biểu tình chống chính phủ xảy ra ngày 12/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba người bị bắn chết tại miền trung Venezuela

Ngày 12/3 đã có 3 người bị bắn chết trong các vụ việc riêng rẽ giữa lúc làn sóng biểu tình chống chính phủ làm rung chuyển thành phố miền trung Valencia của Venezuela.

Tin cho biết 3 người thiệt mạng gồm có 1 sinh viên, 1 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Venezuela và một người đàn ông.

Ngoài ra, ba thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia và một số người biểu tình cũng đã bị thương.

TN (theo THX/AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.