Vệ tinh Liên Xô 'né' va chạm với tên lửa đẩy Trung Quốc

Một vệ tinh không còn hoạt động của Liên Xô đã “né” va chạm với tên lửa đẩy bị loại bỏ của Trung Quốc tối 15/10.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa về vụ nổ thân tên lửa trong vũ trụ. Ảnh: ESA

Trước đó các chuyên gia dự đoán 2 vật thể trôi nổi không kiểm soát này có 10% va chạm gây rác vũ trụ nguy hiểm.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết cả 2 vật thể này đều có kích thước lớn và trong trường hợp va chạm sẽ tạo ra rác thải vũ trụ khổng lồ.

Vệ tinh “đã chết” của Liên Xô vốn được phóng lên vũ trụ năm 1989 có trọng lượng 907 kg và dài 16,7 m. Trong khi đó, tên lửa đẩy là bộ phận phóng tên lửa Long March của Trung Quốc năm 2009, dài 6 m.

Trong trường hợp vệ tinh và tên lửa đẩy không còn được sử dụng này va chạm với nhau, đây sẽ là lần đầu tiên trong một thập niên 2 vật thể va chạm tự nhiên trên vũ trụ - điều mà các chuyên gia không mong muốn sẽ xảy ra.

Năm 2009, một vệ tinh quân sự đã ngưng hoạt động của Nga va chạm với vệ tinh viễn thông của công ty Iridium (Mỹ). Vụ việc này đã phát sinh đám mây mảnh vụn trên không trung, gây rủi ro cho các vệ tinh gần đó. Những mảnh vụ này cũng là yếu tố đe đọa đối với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) nơi các phi hành gia cư trú từ năm 2000.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.