Về thông tin ông Yanukovych sắp trở về Ukraine

Trước thông tin Tổng thống Ukraine lưu vong Viktor Yanukovych sẽ trở về Donetsk (Ukraine) vào ngày 20/4 – ngày lễ Phục sinh theo Thiên chúa giáo chính thống, quyền Tổng công tố Ukraine Oleg Mahnitsky cho biết ông Yanukovych đã được thông báo bị cáo buộc một số tội danh và bị truy nã.

Trước thông tin Tổng thống Ukraine lưu vong Viktor Yanukovych sẽ trở về Donetsk (Ukraine) vào ngày 20/4 – ngày lễ Phục sinh theo Thiên chúa giáo chính thống, quyền Tổng công tố Ukraine Oleg Mahnitsky cho biết ông Yanukovych đã được thông báo bị cáo buộc một số tội danh và bị truy nã. Vì vậy, nếu Yanukovych xuất hiện tại Ukraine, nhân viên bảo vệ pháp luật sẽ bắt ông.

Về thông tin ông Yanukovych sắp trở về Ukraine ảnh 1

Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych. Ảnh: EPA

Bình luận về thông tin này trên kênh truyền hình Inter, ông Mahnitsky nói: “Đương nhiên, nếu Viktor Yanukovych xuất hiện tại Ukraine, ông ta sẽ bị bắt. Vì đã có quyết định về thủ tục tương ứng, ông ta đã được thông báo bị tình nghi. Đã có quyết định về việc bắt giữ ông ta cũng như đã có quyết định của tòa án về việc giam giữ ông ta”.

Quyền Tổng công tố Ukraine cho rằng ông Yanukovych đang bị điều tra phạm tội, mà là những tội nặng như giết người có chủ đích với tình tiết tăng nặng và lạm dụng quyền lực.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin ông Yanukovych sẽ trở về Ukraine vào dịp lễ Phục sinh (20/4). Người đứng đầu chính quyền Crimea, Sergey Aksenov cũng thông báo như vậy.

T.N

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.