Thủ phủ của làng hoa Sa Đéc nằm tại xã Tân Quy Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Làng hoa kề bên bờ Nam sông Tiền xanh mát, màu mỡ phù sa và nắng gió quanh năm. Do đặc điểm về địa lý, chịu tác động trực tiếp từ con nước sông Tiền nên phương thức canh tác nơi đây khác với hầu hết các làng hoa trên cả nước. Hoa ở đây được trồng vào giỏ, chậu rồi đưa lên giàn cao chừng nửa mét, phía dưới là nước từ rạch chảy vào, vừa tưới tiêu vừa ngừa sâu bệnh cho hoa. Khi chăm sóc hoa phải lội nước, chèo thuyền len lỏi giữa những giàn hoa thơm ngát, rực rỡ sắc màu.
Đến nơi đây, du khách sẽ cảm thấy thích thú với cảm giác yên bình của một làng quê yên ả. Hai bên đường là hồng, cúc, lan, thược dược, tú cầu... tất thảy đang khoe sắc đón xuân. Hoa trên bến, hoa dưới thuyền, hoa dọc bờ sông, tràn ngập trên các nẻo đường lối đi, ngõ nhỏ quanh làng. Trong vườn, các chậu hoa đua nở, xếp hàng dài, đều tắp như những dải lụa muôn màu cùng nhau khoe sắc đua hương.
Sản phẩm hoa kiểng Sa Đéc giờ đây không những lan tỏa khắp trong nước mà còn ngày một vươn xa, hướng đến nhiều thị trường nước ngoài. Hoa kiểng truyền thống ở Sa Đéc không chỉ mang hiệu quả về kinh tế mà còn trở thành một điểm du lịch lý thú, mang nhiều nét độc đáo của vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long