Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Người đẹp mang hai dòng máu Philippines và Đức Pia Alonzo Wurtzbach đã được xướng danh trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ 2015 vào sáng ngày 21/12 (giờ Hà Nội), ngoài tài năng, cô còn gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi thân hình đồng hồ cát đầy gợi cảm.
Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1

Đường cong gợi cảm của Pia được tôn trọn trong bộ trang phục dạ hội tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra tối 20/12 (giờ địa phương) tại Las Vegas, Mỹ.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2

...và phần thi áo tắm.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 3

Pia là một cô gái đa tài, ngoài vai trò diễn viên, cô còn là người mẫu, dẫn chương trình, nhà trang điểm… Điểm đặc biệt là Pia rất đam mê ẩm thực.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 4

Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên Pia tham dự là Binibining Pilipinas vào năm 2013, cô đã giành danh hiệu Á hậu 1. Đến năm 2015 cô vinh dự trở thành đại diện của Philippines trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 5

Tuy Pia lớn lên ở Philippines và là công dân đất nước Đông Nam Á này nhưng cô lại sinh ra ở Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany năm 1989.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 6

Pia chạm ngõ nghệ thuật từ rất sớm, cô từng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình có tựa đề K2BU tại Philippines từ năm 2002 khi cô 14 tuổi.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 7

Cô là người đẹp Philippines thứ 3 giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ, trước đó là cô Gloria Diaz vào năm 1969 và cô Margie Moran vào năm 1973.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 8

Sau sự cố trao nhầm vương miện, Pia Wurtzbach chia sẻ cô cảm thấy vô cùng bối rối khi được đính chính là chủ nhân của danh hiệu năm nay. Pia cho biết cô đã cố tiếp cận Hoa hậu Colombia nhưng nhận thấy đây là thời điểm không thích hợp. Pia bộc bạch cô hy vọng cộng đồng Mỹ Latinh sẽ hiểu rằng đây không phải là lỗi của cô đồng thời gửi lời xin lỗi thay cho ban tổ chức và người dẫn chương trình Steve Harve.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 9

Pia giản dị trong trang phục thường ngày.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 10

Cận cảnh gương mặt của tân Hoa hậu.

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 11

Pia tạo dáng trong studio

Vẻ đẹp lai bốc lửa của tân Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 12

Khi người dẫn chương trình đặt câu hỏi về việc Mỹ có thể mở lại căn cứ quân sự ở Philippines và quan điểm của Pia về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại đất nước của cô thì Pia thẳng thắn trả lời: “Mỹ và Philippines có mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Nền văn hóa của chúng tôi cũng có nhiều ảnh hưởng của họ và đến nay chúng tôi luôn chào đón người Mỹ, tôi không cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng”. Kết thúc phần trả lời, cô đã nhận được tràng vỗ tay tán dương lớn của khán giả.

Hà Linh - Tổng hợp

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.