Được khởi công xây dựng ngày 26/3/1976, sau nửa thế kỷ, hồ Kẻ Gỗ đã trở thành công trình thủy lợi trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo sản xuất nông nghiệp Hà Tĩnh.
Công trình cung cấp nước tưới cho hơn 26.000 ha đất sản xuất, giúp nâng cao năng suất cây trồng, phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, đóng vai trò thiết yếu trong việc cắt giảm lũ, điều tiết dòng chảy cho vùng hạ du và cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 50.000 người dân. Không chỉ mang giá trị về thủy lợi, hồ Kẻ Gỗ còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên thơ mộng với hệ sinh thái đa dạng.
Những đảo nhỏ giữa lòng hồ Kẻ Gỗ tạo điểm nhấn cho cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Cảnh sắc bình yên trên mặt hồ Kẻ Gỗ trong những ngày nắng đẹp. Mặt hồ phẳng lặng tạo nên vẻ đẹp yên bình của vùng thượng nguồn. Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ.
Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ. Không gian thanh bình tại khu vực Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trên hồ Kẻ Gỗ. Du khách tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử và cảnh quan tại hồ Kẻ Gỗ. Hồ Kẻ Gỗ vừa mang giá trị thủy lợi, vừa là điểm đến gắn với lịch sử và văn hóa Hà Tĩnh.
Nguồn nước từ hồ Kẻ Gỗ phục vụ tưới tiêu cho hơn 26.000 ha đất sản xuất, tạo động lực phát triển nông nghiệp. Hệ thống thủy lợi hồ Kẻ Gỗ góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng hạ du. Hiện nay, công trình hồ Kẻ Gỗ đang được cải tạo, nâng cấp với nguồn vốn đầu tư khoảng 350 tỷ đồng. Công trình hồ Kẻ Gỗ được quan tâm đầu tư, tiếp tục phát huy vai trò là công trình thủy lợi trọng điểm của Hà Tĩnh.
Công trình hồ Kẻ Gỗ - dấu ấn thủy lợi quan trọng của tỉnh Hà Tĩnh sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển.
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.