VĐV Nga dự Olympic PyeongChang không được sử dụng quốc kỳ, quốc ca

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) ngày 26/1 đã công bố những quy định về tư cách đạo đức đối với các vận động viên (VĐV) Nga tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc.T
VĐV Nga dự Olympic PyeongChang không được sử dụng quốc kỳ, quốc ca ảnh 1

Vận động viên Nga Vladimir Kononov trong phần thi nội dung chạy ván trượt 20km dành cho nam tại thế vận hội Para-Olympic 2014 ở Sochi (Nga). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó các VĐV từ "Xứ sở Bạch dương" chỉ được mặc đồng phục màu xám đỏ dành riêng cho OAR (VĐV Olympic đến từ Nga), đồng thời không được phép có bất cứ hình thức công khai nào liên quan tới "quốc kỳ, các bài hát (bao gồm cả quốc ca) các biểu trưng và biểu tượng" của nước Nga. Các VĐV này cũng không được phép tổ chức, cũng như tham dự các bữa tiệc ăn mừng chiến thắng do Ủy ban Olympic Nga hoặc bên thứ ba tổ chức. 

IOC đã thành lập một nhóm chuyên trách - đứng đầu là Phó Chủ tịch IOC Pere Miro và Giám đốc phụ trách thể thao Kit McConnell - để giám sát việc thực hiện các quy định trên.

Ngoài ra, IOC cũng yêu cầu Ủy ban Olympic Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi của các cổ động viên nước này tại các địa điểm thi đấu Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Tất cả các "đạo cụ cổ vũ" mà cổ động viên Nga mang tới Olympic 2018 đều phải được IOC thông qua.

Tuy nhiên, IOC để ngỏ khả năng cho phép các VĐV Nga rước quốc kỳ trong lễ bế mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 nếu họ tôn trọng và tuyệt đối tuân thủ các quy định mà IOC đề ra.

Trước đó, ngày 25/1, IOC đã công bố danh sách 169 VĐV Nga đủ điều kiện tham gia Olympic mùa Đông 2018 tại PyeongChang. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga Stanislav Pozdnyakov cho biết "các VĐV hàng đầu (của Nga) không có tên trong danh sách này".

Tháng 12/2017, thể thao thế giới đã rúng động với quyết định chưa từng có của IOC cấm Nga tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 liên quan bê bối mà IOC gọi là "chương trình doping quy mô lớn do Chính phủ Nga bảo trợ" tại Olympic Sochi 2014. Moskva đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Tuy nhiên, các VĐV người Nga vẫn có thể tham gia sự kiện thể thao thế giới này với tư cách VĐV trung lập nếu chứng minh được họ trong sạch. Các VĐV này sẽ thi đấu dưới lá cờ trung lập, mặc đồng phục màu xám đỏ, không in hình quốc kỳ Nga và không có giới chức thể thao Nga đi cùng tới PyeongChang. Theo quyết định của IOC, các VĐV này nếu giành huy chương vẫn sẽ được công nhận, nhưng quốc thiều Nga sẽ không được cử lên khi họ đứng lên bục nhận giải cao nhất.

Giới chức Nga chỉ trích mạnh mẽ lệnh cấm của IOC, cho rằng động thái này nằm trong chiến dịch chống Nga của phương Tây. Tuy nhiên, IOC khẳng định quyết định này đứng ngoài mọi ảnh hưởng chính trị.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.