VCK U20 World Cup 2017: Những bài học quý cho U20 Việt Nam

Với lối chơi cống hiến, đẹp mắt, U20 Việt Nam đã để lại dấu ấn đẹp đẽ tại VCK U20 World Cup 2017 Hàn Quốc lần này. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể tự hào vì những gì họ đã làm được. Dù phải sớm khép lại cuộc phiêu lưu của mình, nhưng U20 Việt Nam đã nhận được nhiều bài học bổ ích từ giải đấu lần này.
Nhiều người hâm mộ tiếc nuối về một VCK đáng nhớ với đội bóng trẻ Việt Nam, khi lần đầu góp mặt ở giải đấu này và tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá khu vực Đông Nam Á. Trước đó, tất cả các đội bóng Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia và Myanmar) từng dự các kỳ U20 World Cup đều thua trắng. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã để lại những ấn tượng bằng lối chơi và tinh thần thi đấu quả cảm.

VCK U20 World Cup 2017: Những bài học quý cho U20 Việt Nam ảnh 1

U20 Việt Nam đã để lại nhiều sự tiếc nuối tại VCK U20 World Cup 2017.


Dù không vượt qua vòng đấu bảng, nhưng được góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh cũng là một trải nghiệm quý báu cho U20 Việt Nam. Việc được cọ xát, thi đấu với những đội bóng đẳng cấp ở châu Đại Dương, châu Âu và Bắc Trung Mỹ đã giúp các cầu thủ trẻ chúng ta học hỏi, tích lũy được kinh nghiệm, tư duy chơi bóng từ các nền bóng đá phát triển. Đây sẽ là bài học quý báu để các cầu thủ trẻ tiến xa, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Tại giải đấu này, U20 Việt Nam đã cho thấy những ưu điểm về tổ chức phòng thủ và kiểm soát bóng. Nhưng chính việc non kinh nghiệm là lý do khiến U20 Việt Nam không phân phối sức hợp lý, bung sức ngay từ đầu quá nhiều dẫn đến bị sa sút thể lực. Với mật độ 3 ngày/1 trận nên việc phân phối sức chưa hợp lý đã khiến các cầu thủ không thể duy trì tốt ở thời điểm quyết định.

Một hạn chế khác là khả năng đọc và phán đoán tình huống của các cầu thủ U20. Họ thường thiếu tỉnh táo, xử lý vội vàng trong các tình huống quyết định, dù đã tạo được không ít cơ hội ghi bàn. Bên cạnh đó, các cầu thủ U20 Việt Nam tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết, không giữ được cái đầu lạnh và thiếu kiểm soát bản thân.

Nhưng thật đáng khen ngợi cho tinh thần chiến đấu ngoan cường của các cầu thủ U20 Việt Nam. Họ đã chơi bóng với lòng khát khao và sự quyết tâm cao nhất. Trong 3 trận đã đấu của U20 Việt Nam, họ đều nhập cuộc một cách rất tự tin, cống hiến hết mình với hơn 100% khả năng vốn có. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng những gì mà U20 Việt Nam thể hiện ở Hàn Quốc sẽ là một cuộc trải nghiệm bổ ích để các cầu thủ trẻ tiến xa trong tương lai.

Nói về tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam sau World Cup U20 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn rất lạc quan khi phát biểu: “Trở lại World Cup một lần nữa là chuyện rất khó khăn. Nhưng chúng ta phải tiếp tục nuôi hy vọng. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của chúng tôi, các cầu thủ phải chịu khá nhiều sức ép và đã không thể trình diễn đúng như những gì tôi mong muốn. Cuộc chơi đã chấm dứt, nhưng tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam thì không chỉ có vậy. Giải đấu này là một động lực lớn cho bóng đá Việt Nam phát triển”.

Cũng theo HLV Hoàng Anh Tuấn thì U20 là lứa cầu thủ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Theo ông, ngoài việc là nòng cốt tại SEA Games 2019, nhiều cầu thủ thuộc đội U20 Việt Nam hiện nay đủ năng lực để đôn lên đội tuyển U23 thi đấu ngay tại SEA Games năm nay. “Trước mắt, chúng ta sẽ nhìn xem một số cầu thủ trong đội ngũ này có được gọi tham dự SEA Games 2017 trên đất Malaysia hay không và xa hơn nữa sẽ là SEA Games 2019”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

L.Sơn/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Trận thua trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là hồi chuông cảnh báo cần thiết, để thầy trò HLV Kim Sang-sik nhìn nhận thực tế và cải thiện.

700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

700 đội bóng tranh tài Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026

Sáng 3/10, tại Sân vận động C500 - Học viện An ninh nhân dân, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam - Cúp ASINA 2026, với sự tham gia của 700 đội bóng phong trào đến từ Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.