VCK Asian Cup nữ 2014: Việt Nam dồn sức cho trận play-off

Tối 18/5, tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng đấu bảng của vòng chung kết Asian Cup nữ 2014, với thất bại 0-2 trước đội đương kim vô địch của giải là Australia.

Tối 18/5, tại sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng đấu bảng của vòng chung kết Asian Cup nữ 2014, với thất bại 0-2 trước đội đương kim vô địch của giải là Australia. Đây là một kết quả nằm trong tính toán của HLV Trần Vân Phát, vì Việt Nam đã sớm xác định mục tiêu chính là trận play-off, tranh suất vé thứ 5 của châu Á tham dự World Cup 2015.


Nỗ lực đáng khen ngợi


Những toan tính của Việt Nam cho trận play-off đã được nhìn thấy rõ ngay từ cách HLV Trần Vân Phát bố trí đội hình xuất phát. Đó là sự thay đổi gần như hoàn toàn so với trận thua Nhật Bản (0-4) trước đó 2 ngày. Rất nhiều cầu thủ trụ cột của Việt đã được cất kỹ trên băng ghế dự bị, từ thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh, các hậu vệ Chương Thị Kiều, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, cho tới tiền vệ Nguyễn Thị Muôn, các tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Lê Thu Thanh Hương. Chỉ có hai sự trở lại đáng chú ý của tiền vệ đội trưởng Lê Thị Thương và hậu vệ Trần Thị Kim Hồng, những người được giao trọng trách dẫn dắt các cầu thủ trẻ.

VCK Asian Cup nữ 2014: Việt Nam dồn sức cho trận play-off ảnh 1

Đội hình dự bị của Việt Nam (trái) đã chơi đầy quả cảm trước đội đương kim vô địch Australia. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Với một đội hình gồm toàn những cầu thủ dự bị như vậy, thầy trò Trần Vân Phát coi như xác định không “ăn thua” bằng mọi giá với Australia, vì dù sao, đây cũng là một đối thủ ở đẳng cấp hơn hẳn so với Việt Nam. Tuy nhiên, cũng chính nhờ tâm lý hết sức thoải mái mà đội hình B của Việt Nam đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn với Australia.


Không chơi phòng ngự như ở trận gặp đương kim vô địch thế giới Nhật Bản, trận này các cô gái Việt Nam mạo hiểm đá đôi công với Australia. Chính sự nhập cuộc nhanh và áp sát quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà đã gây bất ngờ đối với Australia, khiến đội bóng này lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Lê Thị Tuyết Mai.

Trước trận đấu, HLV Trần Vân Phát đã nói về việc mỗi tuyển thủ Việt Nam (những cầu thủ dự bị) nên tận dụng cơ hội thể hiện mình nếu được ra sân và những Bùi Thị Như, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Hoa… đã làm rất tốt vai trò của mình, khi được trao cơ hội. Tích cực di chuyển, những nỗ lực trong từng đường bóng của họ đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả tại sân Thống Nhất.


Phải đến cuối hiệp 1, từ một pha thổi phạt khá nhạy cảm của trọng tài, thủ môn Tuyết Mai mới phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên. Ở tình huống đó, trọng tài cho rằng Tuyết Mai phạm lỗi khi bắt bóng bằng tay từ nỗ lực phá bóng của trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh. Cú đá phạt gián tiếp rất mạnh của Emily Van-Egmond đã khiến hàng rào Việt Nam lúng túng đẩy bóng vào lưới nhà.


Trở lại từ phòng thay đồ, các nữ cầu thủ Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi kiên cường trước Australia. Mặc dù vậy, thể lực của họ đã bị bào mòn đáng kể khi cơn mưa lớn trút xuống sân Thống Nhất trong phần lớn thời gian hiệp 2. Đến những phút cuối cùng của trận đấu, Australia mới có bàn thắng thứ 2, xuất phát từ pha sút xa của Katrina Gorry. 0-2 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.


Chờ Thái Lan và Myanmar


Ở trận đấu cùng giờ tại sân Bình Dương, Nhật Bản dễ dàng đánh bại Jordan 7-0. Như vậy, Nhật Bản và Australia lần lượt chiếm 2 vị trí dẫn đầu bảng A, với cùng 7 điểm, nhưng Nhật Bản xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng. Tiếp sau Hàn Quốc và Trung Quốc ở bảng B, tới lượt Nhật Bản và Australia đã giành 2 vé ở bảng A lọt vào vòng bán kết. Cả 4 đội bóng này cũng đã có vé tham dự VCK World Cup 2015 tại Canada.


Về phần mình, với 3 điểm giành được sau 3 trận, Việt Nam đã kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3, xếp trên Jordan (0 điểm). Đây là thứ hạng nằm trong kế hoạch của thầy trò Trần Vân Phát, vì đó là mục tiêu thực tế đối với bóng đá nữ Việt Nam vào thời điểm này. Điều quan trọng là thứ hạng đó vẫn cho phép Việt Nam tiếp tục theo đuổi giấc mơ World Cup, với trận play-off gặp đội xếp thứ 3 của bảng B vào ngày 21/5.


Đối thủ sẽ cùng Việt Nam tranh chấp suất vé cuối cùng của châu Á tới Canada vào năm sau không hề xa lạ, hoặc là Thái Lan, hoặc Myanmar. Hai đại diện của Đông Nam Á này đều chưa có điểm nào sau 2 lượt trận ở bảng B và sẽ đối đầu trực tiếp với nhau vào chiều 19/5. Hiện tại, với việc để thủng lưới ít hơn, Thái Lan có lợi thế hơn một chút so với Myanmar. Đội vô địch SEA Games 27 chỉ cần thủ hòa là đạt được mục tiêu, trong khi Myanmar chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng.


Cho dù như thế nào, Việt Nam cũng đã sẵn sàng đối đầu với một trong hai đối thủ cùng khu vực này. Các học trò của HLV Trần Vân Phát đã chơi hiệu quả trước Jordan (thắng 3-1), đã rèn được lối chơi phòng ngự khoa học trước Nhật Bản và đã thể hiện được phần nào chiều sâu đội hình trước Australia.

Song Long

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.