VCB giảm sàn, VN-Index mất gần 10 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên chiều nay đã phải trải qua một đợt rung lắc rất mạnh, có thời điểm trong phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đã giảm tới hơn 22 điểm.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc thị trường rung lắc mạnh trong phiên hôm nay chỉ là do nhiều nhà đầu tư thực hiện chốt lãi.

Đáng chú ý, cổ phiếu VCB đã lao dốc mạnh trong phiên hôm nay và chính thức đóng cửa ở mức giá sàn. Với mức giảm 6,3%, VCB lùi về mức giá 52.000 đồng/cổ phiếu và khối lượng khớp lệnh 886.600 đơn vị.

VCB giảm sàn, VN-Index mất gần 10 điểm ảnh 1

Ảnh minh họa.

Việc VCB bất ngờ giảm mạnh là điều khá khó hiểu bởi trên thị trường lúc này chưa có thông tin nào có sức ảnh hưởng mạnh tới cổ phiếu này.

Các mã khác trong nhóm ngân hàng cũng diễn biến thiếu tích cực như STB giảm 1,77% và đứng ở mức 11.100 đồng/cổ phiếu, EIB giảm 6,09% xuống mức giá thấp nhất trong ngày 10.800 đồng/cổ phiếu. Trên HNX, ACB cũng lùi về mức giá thấp nhất 18.100 đồng/cổ phiếu, giảm 1,09%.

Trong khi thị trường khá tiêu cực, các nhóm cổ phiếu lớn như dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, thép tạo gánh nặng cho thị trường thì nhóm cổ phiếu bất động sản lại có nhiều điểm sáng khá ấn tượng.

Thanh khoản trên thị trường phiên hôm nay cao hơn đáng kể so với phiên trước cho thấy lực cầu bắt đáy đã tham gia khá mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt hơn 3.700 tỷ đồng và giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 360 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 9,7 điểm (-1,49%) xuống 649,87 điểm. Toàn sàn có 54 mã tăng, 135 mã giảm và 89 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 151,76 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 3.013,2 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 9,3 triệu đơn vị, trị giá 167,29 tỷ đồng.

Tương tự, chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,83 điểm (-0,98%) xuống 83,8 điểm. Toàn sàn có 58 mã tăng, 119 mã giảm và 168 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 66,63 triệu đơn vị, trị giá 680,37 tỷ đồng; trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 18,73 triệu đơn vị, trị giá 87,07 tỷ đồng.

Đinh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.