Vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay có thể đã chìm

Phó Thủ tướng Australia Warren Truss cho biết các vật thể mà vệ tinh ghi lại hôm 16/3 ở khu vực phía Nam xa xôi thuộc Ấn Độ Dương được cho là mảnh vỡ của máy bay Malaysia mất tích có thể đã chìm.

Ngày 21/3, Phó Thủ tướng Australia Warren Truss cho biết các vật thể mà vệ tinh ghi lại hôm 16/3 ở khu vực phía nam xa xôi thuộc Ấn Độ Dương được cho là mảnh vỡ của máy bay Malaysia mất tích có thể đã chìm.

Ông Truss nói với các phóng viên ở thành phố Perth: "Vật thể đó trôi nổi trên biển thời gian dài trước đây có lẽ đã không còn nổi nữa. Có thể nó đã chìm xuống đáy biển".

Vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay có thể đã chìm ảnh 1

Tàu thủy Na Uy tiếp cận vùng biển được phát hiện có 2 vật thể trôi nổi trên Ấn Độ Dương, ngày 20/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Truss, chiến dịch tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai ở các vùng biển cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về phía tây nam. Cuối tuần này, các máy bay của Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tham gia công tác tìm kiếm cùng các máy bay của Australia, New Zealand và Mỹ đang triển khai tại đây.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết cho tới nay, các điều tra viên vẫn chưa có thêm bằng chứng rằng 2 vật thể mà vệ tinh chụp được trên Ấn Độ Dương là của chiếc máy bay chở khách mất tích hôm 8/3.


T.N
(theo Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.