Vật liệu phủ đặc biệt có thể làm mát các tòa nhà

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney (Australia) và công ty khởi nghiệp Dewpoint Innovations vừa phát triển thành công một loại vật liệu phủ giống sơn, có khả năng tự động làm mát các tòa nhà và thu gom hơi nước trực tiếp từ không khí mà không cần bất kỳ nguồn năng lượng đầu vào nào.

Phát minh được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết tình trạng khan hiếm nước trên toàn cầu và hỗ trợ làm mát các công trình, từ đó giảm thiểu phụ thuộc vào các hệ thống làm mát tiêu tốn nhiều năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Functional Materials của Đức và do Giáo sư Chiara Neto thuộc Viện Nano và Trường Hóa học thuộc Đại học Sydney dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra lớp phủ polyme xốp có thể phản xạ tới 97% ánh sáng Mặt Trời và tự đẩy nhiệt lượng ra khỏi bề mặt vật liệu. Quá trình này giúp giữ cho bề mặt vật liệu mát hơn 6 độ C so với nhiệt độ môi trường xung quanh, ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp.

Theo Giáo sư Neto, nhiệt độ thấp này tạo điều kiện lý tưởng để hơi nước trong không khí ngưng tụ thành giọt trên bề mặt, tương tự như hiện tượng “đọng hơi nước trên gương trong phòng tắm”.

Trong nghiên cứu kéo dài 6 tháng được thực hiện trên mái của Trung tâm Khoa học Nano Sydney, nhóm nghiên cứu đã ghi nhận khả năng thu hoạch sương ở 32% thời gian trong năm. Điều này cho thấy loại vật liệu trên có thể cung cấp nguồn nước bền vững và đảm bảo nguồn cung ổn định ngay cả khi không có mưa. Trong điều kiện tối ưu, vật liệu này có thể tạo ra 390 ml nước/m2/ngày, đồng nghĩa với việc một bề mặt rộng 12 m2 có thể cung cấp đủ lượng nước uống mỗi năm cho nhu cầu của một người.

Nghiên cứu đã chứng minh khả năng tích hợp thành công công nghệ làm mát thụ động và việc thu gom hơi nước trong khí quyển vào vật liệu dạng sơn, tạo tiền đề cho việc ứng dụng trên quy mô lớn. Với việc mở rộng cách thức áp dụng, loại vật liệu phủ này có thể được ứng dụng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực như cung cấp nước cho chăn nuôi, trồng trọt, làm mát bằng phun sương hoặc phục vụ sản xuất Hydro - một quy trình cần khoảng 9 lít nước cho mỗi kg trong quá trình điện phân.

Trong suốt quá trình thử nghiệm ngoài trời, nhóm nghiên cứu đã ghi lại dữ liệu làm mát và lượng nước thu được trong từng phút, qua đó xác nhận vật liệu cho hiệu suất ổn định dù dưới ánh nắng gay gắt ở Australia.

Để thương mại hóa phát minh, công ty Dewpoint Innovations đang phát triển công thức sơn gốc nước, cho phép thi công bằng con lăn hoặc bình xịt thông thường. Giám đốc điều hành Perzaan Mehta khẳng định công nghệ mới sẽ giúp chuyển đổi mái nhà và cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa thành nguồn nước sạch đáng tin cậy, góp phần giải quyết thách thức cấp bách của thời đại.

Lê Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.