Vật liệu mới có tính chất mềm dẻo để phục hồi dây thần kinh được tạo ra ở Nga

Các chuyên gia từ Đại học Nghiên cứu Quốc gia về Công nghệ Điện tử (NRU MIET) trong thành phần một nhóm nghiên cứu đã tạo ra một công cụ mới để phục hồi các dây thần kinh bị tổn thương.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: Sputnik

Nhờ công cụ này, quy trình kích thích điện mô thần kinh có thể "nhẹ nhàng" hơn cho bệnh nhân mà không để lại sẹo. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Polymers.

Đau thần kinh mạn tính không phát sinh từ tổn thương vật lý ở các mô cơ thể như đau thông thường, mà là do rối loạn chức năng của hệ thần kinh. Triệu chứng đau dây thần kinh xuất hiện do chấn thương, một số dạng tiểu đường, ung thư, hóa trị và cắt cụt chi. Theo các chuyên gia của Đại học Nghiên cứu Quốc gia MIET (NRU MIET), bệnh nhân cắt cụt chi có thể cảm thấy đau ở bộ phận đã mất thông qua hiện tượng gọi là đau chi ma (phantom limb pain).

Hiện nay, để ức chế cơn đau thần kinh mạn tính, các bác sĩ thường áp dụng phương pháp kích thích điện. Trước tiên, cần xác định các thông số của tín hiệu đau, sau đó đảm bảo việc phong tỏa chúng bằng các xung điện thích hợp được truyền đến mô thần kinh tủy sống, - ông Alexander Gerasimenko, Phó giám đốc Viện Hệ thống Y sinh tại Đại học MIET, cho biết.

Các vật liệu điện cực có cấu trúc cứng được sử dụng để đưa dòng điện trực tiếp vào mô, do đó kích thích điện có thể để lại sẹo không cho dòng điện chạy qua và ngăn cản quá trình phục hồi thần kinh, - chuyên gia Mikhail Savelyev, phó giáo sư tại Viện Hệ thống Y sinh thuộc Đại học MIET, giải thích.
Các nhà khoa học từ Đại học Nghiên cứu Quốc gia MIET cùng với các đồng nghiệp từ Tổ hợp Khoa học và Sản xuất "Trung tâm Công nghệ", Viện Công nghệ Nano và Vi điện tử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Đại học Sechenov đã tạo ra một vật liệu điện cực mới cho các thủ thuật phục hồi mô thần kinh, tiếp xúc "nhẹ nhàng" với các mô trong cơ thể. Vật liệu này đóng vai trò là "bộ chuyển đổi" giữa mô thần kinh và thiết bị kích thích điện, đảm bảo sự phát triển của các tế bào thần kinh với cấu trúc chính xác và ngăn ngừa sự hình thành mô sẹo.

“Vật liệu mới này có thể được sử dụng làm điện cực hoặc lớp phủ cho chúng. Trên thế giới có hơn 500 triệu bệnh nhân bị đau thần kinh, và khoảng một phần ba trong số họ không hài lòng với quy trình điều trị. Tất cả họ đều là ứng viên cho phương pháp kích thích điện thần kinh, nhưng phương pháp điều trị này gặp hạn chế về tính tương thích sinh học của điện cực do các điện cực có thể gây phản ứng viêm, dị ứng, hoặc tổn thương mô tại vị trí tiếp xúc, làm giảm hiệu quả điều trị và gây nguy cơ cho bệnh nhân. Vật liệu composite mới là một giải pháp cho vấn đề này và có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc các bệnh lý mãn tính”, - ông Mikhail Savelyev cho biết.

Vật liệu mới này bao gồm polymer sinh học chitosan thu được từ chitin (có trong vỏ của các loài động vật giáp xác như tôm, cua và các động vật có vỏ khác), các ống nano carbon (CNTs) có độ dẫn điện cao và các phân tử Eosin-H là một thuốc nhuộm axit có khả năng liên kết với các thành phần kiềm trong tế bào và mô, chuyên gia giải thích. Sự kết hợp này không chỉ làm cho vật liệu tương thích sinh học mà còn cho phép chế tạo các điện cực có hình dạng khác nhau. Điều này đạt được bằng cách lựa chọn các đặc tính của hiệu ứng laser, ông Savelyev cho biết.

Trong tương lai gần, các chuyên gia có kế hoạch thử nghiệm vật liệu tổng hợp mới này để điều trị các cơn đau mạn tính ở tủy sống.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Sáng kiến Khoa học 2026: Vinh danh 15 giải thưởng vì cộng đồng

Sáng kiến Khoa học 2026: Vinh danh 15 giải thưởng vì cộng đồng

Ngày 4/10, Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 vinh danh 15 sáng kiến, giải pháp xuất sắc nhất. Sản phẩm “C-HySI – Nền tảng quang học siêu phổ chi phí thấp, tích hợp điện toán biên và học máy” xuất sắc giành giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Nền tảng đặt dịch vụ du lịch Trung Quốc Trip.com vừa niêm yết một gói du lịch không gian dưới quỹ đạo với giá 5,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,7 tỷ đồng), mở ra một lựa chọn trải nghiệm dành cho nhóm khách hàng có khả năng chi trả rất cao.

Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Ngày 2/10, công ty Google thuộc Tập đoàn Alphabet đã phóng vệ tinh mẫu thử nghiệm lên quỹ đạo nhằm đánh giá khả năng hoạt động của chip TPU trong môi trường khắc nghiệt của không gian.

Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Hãng Tesla ngày 2/10 công bố đã bàn giao 486.532 xe trong quý III/2026, vượt đáng kể dự báo của giới phân tích, trong khi sản lượng đạt 464.391 xe. Cổ phiếu của Tesla tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch cùng ngày sau khi số liệu trên được công bố.