Vantaa – Thành phố cổ kính đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ
Thành phố Vantaa nhỏ và cổ kính nằm ở ngoại ô thủ đô Helsinki của Phần Lan có thể là tâm điểm thế giới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh chính thức lần đầu tiên vào ngày 16/7.
Tổng thống Trump (trái) và Tổng thống Putin sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên. Ảnh: The Daily
Ngày 28/6, Nhà Trắng thông báo Hội nghị Thượng Nga-Mỹ sẽ diễn ra ngày 16/7 tại thủ đô Helsinki (Phần Lan). Ngày 29/6, Thị trưởng Helsinki Jan Vapaavuori phát biểu trước báo giới rằng sự kiện được cả thế giới quan tâm này gần như chắc chắn sẽ được tổ chức tại Vantaa, một thành phố vệ tinh nằm ở ngoại ô vùng Đại Helsinki.
Vantaa là một thành phố nhỏ với dân số vỏn vẹn 215.813 người (theo thống kê tháng 3/2016) và là đô thị đông dân thứ tư tại Phần Lan. Vantaa giáp với Helsinki về phía Nam.
Sân bay Helsinki lớn nhất của Phần Lan nằm tại thành phố Vantaa. Ảnh: Picfair
Martintorni, tòa nhà cao nhất thành phố Vantaa có chiều cao 56 mét. Ảnh: Finnanair
St. Lawrence, nhà thờ cổ kính nhất thành phố được xây dựng từ năm 1460. Ảnh: Wiki
Nhà ga xe lửa cổ kính Tikkurila nay là bảo tàng nổi tiếng nhất thành phố Vantaa. Ảnh: Wiki
Hệ thống tàu điện Tikkurila hiện đại ngày nay tại Vantaa. Ảnh: Wiki
Một góc phố cổ kính của thành phố Vantaa. Ảnh: Getty
Kể từ sau Chiến tranh Thế giới Thứ 2, cả Mỹ và Nga đều đặt các đại sứ quán của mình tại Phần Lan ở ngoại ô thủ đô Helsinki. Thủ đô của quốc gia Bắc Âu Phần Lan chính là nơi các nhà lãnh đạo Nga-Mỹ từng 4 lần gặp nhau kể từ năm 1975.
Dinh thự Tổng thống Phần Lan ở Mäntyniemi gần Vantaa là một lựa chọn để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Putin. Ảnh: president.fi
Nhà khách Văn phòng Thủ tướng Königstedt Manor nằm bên bờ sông Vantaa cũng là một lựa chọn. Ảnh: Valtioneuvoston kanslia
Hội nghị Thượng đỉnh Trump-Putin có thể diễn ra tại Finlandia Hall, nơi lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev hội đàm với Tổng thống Mỹ Gerald Ford vào tháng 8/1975 về vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược. Ảnh: plesums.com
Dự kiến, Nga-Mỹ sẽ đưa hai phái đoàn hùng hậu tới Helsinki, cùng với đó là khoảng 2.500 phóng viên quốc tế tới đưa tin về sự kiện quan trọng này. Ngày 29/6, Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay Walters cho biết công tác chuẩn bị đang được tích cực xúc tiến và Tổng thống Trump hy vọng cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Nga Putin sẽ giúp giảm căng thẳng quan hệ song phương, đồng thời góp phần thúc đẩy an ninh thế giới.
Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.
Ukraine cho biết kết nối vệ tinh phục vụ các thiết bị bay không người lái (UAV) tốc độ cao đã được khôi phục, trong lúc nguyên nhân áp đặt hạn chế và trách nhiệm của các bên vẫn gây tranh cãi.
Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.
Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.