Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy gỡ 'nút thắt' mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ
Sau nhiều năm "ngủ quên", dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy, Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến rõ rệt khi công tác giải phóng mặt bằng - điểm nghẽn lớn nhất đã cơ bản được tháo gỡ, chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công.
Đường Vành đai 2,5 là tuyến giao thông quan trọng trong quy hoạch hạ tầng của Hà Nội, giữ vai trò kết nối các khu vực phía Tây và phía Nam thành phố, góp phần giảm tải áp lực cho các tuyến Vành đai 2 và 3. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể khép kín toàn tuyến do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm.
Việc tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng tại đoạn từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ (thuộc các phường Cầu Giấy và Yên Hòa), không chỉ giúp dự án thoát khỏi tình trạng chậm tiến độ kéo dài mà còn mở ra kỳ vọng cải thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.
Trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, các hộ dân sinh sống dọc tuyến bày tỏ sự đồng thuận, đồng thời mong muốn dự án sớm được thi công và hoàn thành đúng tiến độ nhằm ổn định cuộc sống và nâng cao chất lượng môi trường đô thị.
Dự án thành phần đường Vành đai 2,5 từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ có chiều dài khoảng 0,71km, mặt cắt ngang 50m. Trong ảnh là đoạn đầu dự án tại nút giao Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy.
Đến giữa tháng 3/2026, công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy đã cơ bản hoàn thành.
Trước đó, trong tháng 2/2026, phường Cầu Giấy đã hoàn thành di chuyển 359 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.
Sau khi các công trình được tháo dỡ, mặt bằng rộng lớn phục vụ thi công đường Vành đai 2,5 dần lộ diện.
Nhiều hộ dân hai bên đường bắt đầu cải tạo mặt tiền, đón đường Vành đai 2,5.
Ngoài đoạn qua phường Cầu Giấy, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 cũng đang được triển khai trên các đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa), Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân).
Trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án, người dân sinh sống dọc tuyến kiến nghị Thành phố Hà Nội cần bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, không để phát sinh các điểm đổ trộm rác thải, phế thải.
Theo kế hoạch, thời gian thi công dự án thành phần Vành đai 2,5 đoạn qua phường Cầu Giấy sẽ hoàn thành trong năm 2026, giúp kết nối giao thông từ đường Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ, tạo diện mạo mới cho khu vực.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.
Từ tối ngày 10/9 đến chiều 13/9 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa to diện rộng; vùng đồng bằng thành phố có mưa to, mưa rất to với lượng 100- 300mm, có nơi trên 300mm; trung du và vùng núi có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng 350-700mm.
Tối 13/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành Công văn số 4707/SGDĐT-VP về việc chủ động cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn.