Vàng trong nước cao hơn thế giới 2,3 triệu đồng/lượng

Tại Hà Nội, lúc 9 giờ 30' giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 43,35 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 43,67 triệu đồng/lượng.

 Tại Hà Nội, lúc 9 giờ 30' giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 43,35 triệu đồng/lượng mua vào và 43,67 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng không đáng kể so với chiều ngày 3/1. Cùng thời điểm trên, giá vàng SBJ của Công ty Sacombank niêm yết ở mức 42,95 - 43,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá Vàng Rồng của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết chiều mua vào ở mức 42,35 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 42,65 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với vàng SJC.

Vàng trong nước cao hơn thế giới 2,3 triệu đồng/lượng ảnh 1

Mua bán vàng ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Trên thị trường vàng thế giới đã có tốc độ tăng mạnh trong phiêm đêm qua. Tại sàn Comex - New York, chốt phiên giao dịch, giá vàng giao kỳ hạn tháng 2 tăng mạnh 33,7 USD/oz, tương đương 2,2% lên 1.600 USD/oz. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng kể từ ngày 23/12. Các yếu tố hỗ trợ đà tăng của giá vàng do đồng USD suy yếu và giá dầu thô đang tăng cao. Tại châu Á, lúc 9h30 sáng 4/1 giá vàng ở mức 1.600 USD/oz.

Vàng thế giới tăng mạnh trong khi giá vàng trong nước tăng nhẹ hơn đã thu bớt khoảng cách chênh lệch giá so với ngày 3/1. Quy đổi theo tỷ giá USD được các ngân hàng thương mại trong nước công bố, giá vàng thế giới thấp hơn giá trong nước khoảng 2,3 triệu đồng/lượng sau khi đã trừ thuế và các khoản phí. Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng ngày 4/1 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 20.828 đồng. Báo giá USD tại ngân hàng Vietcombank cũng không thay đổi ở mức 21.030 đồng (mua vào) và 21.036 đồng (bán ra). 
 
Quốc Huy

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.