Vàng thế giới ở mức 1.670 USD/ounce

Chốt phiên 14/1 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 2/2013 tăng 8,8 USD (0,53%) lên 1.669,4 USD/ounce.

Giá vàng kỳ hạn bật tăng trong phiên giao dịch đầu tuần tại Mỹ, khi thị trường trông chờ phát biểu tuần này của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để xem có dấu hiệu về hành động tiếp theo trong chính sách tiền tệ của Mỹ hay không.

Chốt phiên 14/1 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 2/2013 tăng 8,8 USD (0,53%) lên 1.669,4 USD/ounce.

Vàng thế giới ở mức 1.670 USD/ounce ảnh 1

Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Phát biểu tại Hong Kong mới đây nhân Diễn đàn Tài chính châu Á, ông Charles Evans, Chủ tịch FED chi nhánh Chicago, nói rằng chính sách tiền tệ cần phải hướng tới thúc đẩy tăng trưởng và Mỹ có thể thực hiện một cách hợp lý các biện pháp được cho là phù hợp để bình ổn giá cả.

Chủ tịch FED Ben Bernanke có bài phát biểu về vấn đề kinh tế ngày 14/1 tại Trường Đại học Michigan. Các bình luận khác của các quan chức FED được đưa ra trong tuần này.

Theo các nhà phân tích thị trường, số liệu về bán lẻ và chỉ số lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ theo kế hoạch công bố ngày 15 và 16/1 cũng đang được giới quan sát theo dõi sát sao.

Sáng 15/1 tại Hong Kong, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 3,25 USD xuống 1.676,67 USD/ounce.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.