Vàng hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp

Sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2012 trong phiên 20/12 (do các quỹ đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra và kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi), giá vàng trên thị trường Singapore lúc 7 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) ngày 21/12 đứng ở mức 1.647,06 USD/ounce.

Sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2012 trong phiên 20/12 (do các quỹ đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra và kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi), giá vàng trên thị trường Singapore lúc 7 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) ngày 21/12 đứng ở mức 1.647,06 USD/ounce.

Theo các chuyên gia phân tích, mặc dù giá vàng đang "lại sức" trong bối cảnh đồng euro xấp xỉ mức cao nhất của 8 tháng qua so đồng USD và cuộc đàm phán về "vực đá tài chính" chưa có lối thoát, kim loại quý này vẫn đang hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp.

Vàng hướng tới tuần giảm giá thứ tư liên tiếp ảnh 1

Thị trường vàng đang hướng tới tuần giảm giá thứ 4 liên tiếp.Nguồn: Internet

Trong khi đó, chốt phiên 21/12 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 2/2013 giảm 21,8 USD xuống 1.645,9 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuters, khối lượng giao dịch trong phiên này tương đương mức trung bình của 30 ngày qua. Trong vòng 3 phiên trở lại đây tại COMEX, giá vàng đã giảm tới 3%, khi thị trường bị sức ép bởi tình trạng bấp bênh liên quan tới nỗ lực tránh "vực đá tài chính" của Mỹ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, trong vài tháng trở lại đây, Iraq lần đầu tiên trong nhiều năm qua đã quyết định nâng mức dự trữ vàng. Braxin cũng nâng mức vàng dự trữ thêm gần 1/3 trong tháng 11/2012.

Trên thị trường tiền tệ, bất chấp "bão nợ" tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) vẫn chưa tan, đồng tiền chung châu Âu dự kiến sẽ kết thúc năm 2012 với mức tăng khoảng 2% so với đồng tiền xanh.

Hương Giang (Theo Reuters)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.