Vàng giảm do nỗi lo tăng trưởng

Vàng kỳ hạn giảm phiên thứ ba liên tiếp trong phiên 9/10, do lo ngại của giới kinh doanh về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong khi đồng USD mạnh lên cũng gây sức ép lên hoạt động giao dịch.
Vàng kỳ hạn giảm phiên thứ ba liên tiếp trong phiên 9/10, do lo ngại của giới kinh doanh về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong khi đồng USD mạnh lên cũng gây sức ép lên hoạt động giao dịch.Chốt phiên này tại Sàn giao dịch kim loại thuộc Thị trường hàng hóa New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2012 giảm 10,7 USD (0,6%) xuống 1.765 USD/ounce. Sau khi lên giá lúc đầu phiên, vàng quay đầu đi xuống từ giữa phiên và kể từ phiên cuối tuần trước, vàng đã giảm giá tổng cộng 31,5 USD. Theo chân vàng, giá bạc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 3,2 xu còn 33,985 USD/ounce.
Vàng giảm do nỗi lo tăng trưởng ảnh 1

Vàng được bày bán tại cửa hàng bán đồ kim hoàn ở New York (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường kim loại quý chịu sức ép đi xuống trong phiên 9/10, sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2012, từ 3,5% đưa ra hồi tháng 7 xuống 3,3%. Thêm vào đó, IMF còn cảnh báo một vài nước thuộc Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong đó có Tây Ban Nha và Pháp, có thể bỏ lỡ mục tiêu về thâm hụt ngân sách.Phản ứng với báo cáo trên từ IMF, nhà đầu tư vội vã mua vào đồng USD, qua đó khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này, trong đó có vàng, trở nên đắt đỏ và kém hấp dẫn các nhà đầu tư sở hữu những ngoại tệ khác.Mở cửa phiên 10/10 tại Hong Kong, giá vàng giao ngay giảm 11,91 USD xuống 1.768,05 USD/ounce.Trang Nhung (Theo THX)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.