Vàng đấu thầu vẫn 'đắt hàng'

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 51 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 25.700 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu.
Ngày 8/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 51 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 25.700 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu.
Vàng đấu thầu vẫn 'đắt hàng' ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong phiên đấu thầu này, đã có 15 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Giá trúng thầu cao nhất là 37,33 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 37,28 triệu đồng/lượng. Các mức giá này cao hơn giá vàng SJC do các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường khoảng từ 250.000-300.000 đồng/lượng tại thời điểm đấu thầu. Trong khi đó, giá vàng SJC trên thị trường trong nước cuối ngày 7/8 tăng mạnh so với buổi sáng. Lúc 16h 45, Công ty SJC báo giá vàng SJC là 37,35 triệu đồng/lượng ở chiều thu mua và bán ra ở mức 37,65 triệu đồng/lượng (tăng khoảng 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng). Từ ngày 28/3/2013 đến 8/8/2013, NHNN đã tổ chức 51 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 1.374.900 lượng trên tổng số 1.478.000 lượng chào thầu. Phiên đấu vàng miếng hôm nay (8/8) có khối lượng trúng thầu thầu thấp hơn so với những phiên gần đây. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu này vẫn cho thấy nhu cầu mua vàng của các ngân hàng và doanh nghiệp vẫn ở mức cao.Đỗ Huyền

Dành cho bạn

Kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh mới

Kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh mới

Ngày 15/9, tại Nghệ An, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế và Xã hội Quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 13 với chủ đề “Kết nối hạ tầng chiến lược Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh mới”.

Trái phiếu lợi suất cao châu Á thu hút nhà đầu tư

Trái phiếu lợi suất cao châu Á thu hút nhà đầu tư

Trái phiếu lợi suất cao (đi kèm rủi ro lớn) của châu Á đang nổi lên như một điểm sáng trên thị trường trái phiếu toàn cầu, khi chi phí vốn ngày càng thấp tại Trung Quốc giúp cải thiện tình hình tài chính của các doanh nghiệp phát hành.