Vận tải vắng khách ngày đầu năm

Mặc dù dịp nghỉ Tết dương lịch 2022 được ba ngày, song các bến xe, bến tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đều có lượng khách đi lại thưa thớt.
Chú thích ảnh
Khách thưa thớt trên các chuyến xe. 

Có mặt tại bến xe Vĩnh Niệm tại số 15 đường Bùi Viện, quận Lê Chân những ngày đầu năm có thể thấy hết được sự khó khăn của ngành vận tải hành khách. 

Dịch COVID-19 đã khiến người dân hạn chế đi lại, lưu thông trên các phương tiện đông người. Anh Đinh Ngọc Lâm, lái xe mang BKS 15B.000.13 của hãng xe Hải Âu chuyên tuyến Hải Phòng - Gia Lâm (Hà Nội) chia sẻ, do dịch nên bà con giờ hạn chế đi lại bằng xe khách, chỉ những ai cần kíp công việc lắm họ mới đi.

Từ hôm qua (1/1) đến hôm nay (2/1) xe của anh Lâm chỉ đón được khoảng chục khách. Như chuyến chiều nay, xe chuẩn bị rời bến cũng chỉ có 3 khách. Tuy ít khách, "chạy lỗ vốn" nhưng nhà xe vẫn duy trì để đảm bảo việc lưu thông không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Ngọc Đễ, Trưởng Ban quản lý bến xe Vĩnh Niệm cho biết, trước đây xe cứ chưa đầy 5 phút vào bến là đầy khách nhưng đến nay lượng khách vãn, nhiều xe chạy không để duy trì chuyến.

Vào khoảng tháng 10/2021, các doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động khoảng 450 chuyến/ngày để chuẩn bị phục vụ dịp cuối năm. Nhưng do dịch bệnh nên lượng khách đi lại sụt giảm, hiện các doanh nghiệp chỉ hoạt động khoảng 145 chuyến/ngày.

Ngành đường sắt cũng khó khăn không kém. Để chuẩn bị cho dịp đi lại của nhân dân dịp Tết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã bố trí chạy tăng cường trên các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Hải Phòng. Cùng với đó có nhiều chính sách giảm giá vé, tuy nhiên lượng khách cũng thấp kỷ lục. 

Chú thích ảnh
Dù không đủ khách, nhiều xe vẫn xuất bến đúng quy định. 

Ông Phạm Văn Kiều, Trạm phó Vận tải Hải Phòng cho biết, lượng khách tiếp tục giảm mạnh do dịch đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm gia tăng. Tính tổng số lượng khách dự tính chỉ đạt bằng khoảng 20% lượng khách các năm chưa có dịch.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Hỗ trợ tín dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng bán lẻ

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1922/QĐ-TTg ngày 4/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2326/QĐ-TTg ngày 21/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược).

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Từ nguồn điện tại chỗ đến yêu cầu sản xuất xanh - Bài 1: Nhu cầu phát triển và bài toán điện dư

Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu có cơ chế, chính sách ưu đãi hợp lý để phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ năng lượng.