Văn phòng Chủ tịch nước luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự hội nghị.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Chủ tịch nước đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; các chương trình xây dựng pháp luật và công tác cải cách tư pháp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã tham mưu cho Chủ tịch nước ký, phê chuẩn và sửa đổi các hiệp định tín dụng, góp ý, bổ sung cho Nghị định về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; tham mưu Chủ tịch nước ký và ban hành Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

Đặc biệt, Văn phòng Chủ tịch nước đã dẫn đầu khối thi đua các bộ ngành Trung ương và là một trong số ít các đơn vị hai năm liên tiếp nhận cờ thi đua của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai nhiệm vụ được Hiến định, thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại, công tác xây dựng luật, pháp lệnh, cải cách tư pháp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục thẩm định các hồ sơ trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về thi đua khen thưởng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước trong sạch, vững mạnh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.