Cổng chính Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được giữ lại thêm một tháng tại đường Nguyễn Huệ.
Đúng 21 giờ tối 22/2, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” đã bế mạc, khép lại hành trình ấn tượng với hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan.
Điểm nhấn nổi bật của Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 là việc triển khai hai phiên bản trải nghiệm nối tiếp trong cùng một không gian, mang đến cảm xúc mới mẻ cho người dân và du khách. Nhiều người đã quay trở lại ít nhất hai lần để thưởng lãm trọn vẹn cả hai phiên bản, từ thiết kế tiểu cảnh, đại cảnh đến các hoạt động trình diễn công nghệ hiện đại.
Du khách tham quan Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 khá đông.
Khoảnh khắc bế mạc diễn ra cùng buổi trình chiếu mapping cuối cùng vào lúc 21 giờ ngày 22/2. Lần đầu tiên công nghệ mapping được đưa vào đường hoa đã tạo nên dấu ấn đặc biệt với tổng cộng 22 suất trình chiếu, gồm năm kịch bản tương ứng ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ). Các hiệu ứng ánh sáng, chuyển động và âm thanh được dàn dựng công phu, biểu trưng cho sự lưu chuyển, biến đổi không ngừng của vạn vật, đồng thời truyền tải thông điệp phát triển bền vững của Thành phố.
Song song đó, công nghệ thực tế tăng cường (AR) với phiên bản ngựa phi có thể trải nghiệm ở bất kỳ không gian, thời gian nào thông qua ứng dụng TikTok cũng thu hút đông đảo bạn trẻ. Việc kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại đã góp phần làm phong phú thêm hành trình du xuân, tạo nên diện mạo mới cho đường hoa sau 23 năm tổ chức.
Du khách check in với linh vật ngựa bên trong Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026.
Tính đến năm 2026, Đường hoa Nguyễn Huệ đã phục vụ tổng cộng hơn 26 triệu lượt khách. Qua từng năm, công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, từ khâu chuẩn bị, thiết kế, thi công, truyền thông đến đảm bảo an ninh trật tự, khai mạc, phục vụ và thu dọn. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã mở ra nhiều hình thức thể hiện mới, giúp đường hoa không ngừng đổi mới mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống.
Hiệu ứng truyền thông của sự kiện cũng rất ấn tượng. Chỉ tính riêng các cơ quan báo chí tại TP Hồ Chí Minh đã có gần 300 tin, bài đăng tải về Đường hoa, chưa kể các bản tin truyền hình và nội dung lan tỏa trên mạng xã hội. Hàng triệu bức ảnh du Xuân của người dân trong nước và bạn bè quốc tế được chia sẻ rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh Tết Nguyên đán tại TP Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
Năm 2026 cũng đánh dấu bước mở rộng quy mô tổ chức khi Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 được thực hiện đồng bộ tại ba địa điểm, gồm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên trung tâm (phường Bình Dương) và Công viên Quang Trung (phường Vũng Tàu). Tổng lượt khách tham quan tại cả ba điểm đạt trên 2,2 triệu lượt, cho thấy sức hút ngày càng lan tỏa của sự kiện văn hóa đặc trưng mỗi dịp Xuân về.
Đường hoa Tết tại TP Hồ Chí Minh đã trở thành điểm nhấn để người dân đến vui Xuân.
Như những năm trước, đại cảnh cổng chào và cổng kết Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 sẽ tiếp tục được lưu giữ đến 21 giờ ngày 22/3/2026, tròn một tháng kể từ thời điểm bế mạc. Việc lưu giữ này được thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố nhằm kéo dài không gian thưởng lãm và tạo điểm nhấn du lịch sau Tết.
Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện, Saigontourist Group chủ trì tổ chức, cùng sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và đơn vị thiết kế, công nghệ. Sự chung tay của các đơn vị đã góp phần tạo nên một Đường hoa Tết rực rỡ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo, tiếp tục khẳng định thương hiệu văn hóa - du lịch đặc sắc của TP Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến, Xuân về.