Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam- Hàn Quốc

Trong hai ngày 28 - 29/11 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội, tổ chức “Lễ hội Văn hóa và ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc 2015”.


Họp báo giới thiệu lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam- Hàn Quốc 2015

Lễ hội là hoạt động nhân kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị Việt – Hàn thông qua hoạt động giao lưu văn hóa & ẩm thực giữa hai quốc gia. 


Lễ hội sẽ diễn ra  tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với nhiều hoạt động hấp dẫn, cùng sự góp mặt của những ngôi sao nổi tiếng Việt – Hàn như Running Man – Ha Ha, nữ hoàng nhạc phim Baek Ji Young, diễn viên hài Jung Jun Ha, nhóm Nolza, Lee Jung, ca sĩ Minh Hằng, Thanh Duy…


BTC lễ hội giới thiệu về lễ hội năm nay

"Diễn ra trong hai ngày cuối tuần, Lễ hội Văn hóa  và ẩm thực Việt - Hàn được kỳ vọng thu hút đông đảo khách mời và khán giả thuộc mọi lứa tuổi tham gia. Bên cạnh việc thưởng thức những món ăn độc đáo của nền ẩm thựcViệt-Hàn như Tteokbokki, gimbap, kim chi, bún chả, phở, nem do Hội gia đình Hàn-Việt trực tiếp trổ tài… khách mời và khán giả cũng được thưởng thức và tham gia những tiết mục hấp dẫn như biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi truyền thống, hướng dẫn nấu các món ăn tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc, thi trình diễn tài năng…", đại diện BTC cho biết.


Sẽ có nhiều hoạt động vui chơi diễn ra tại lễ hội


Các đơn vị đồng hành của Lễ hội năm nay gồm: Tổng công ty Phân phối sản phẩm Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc(aT), Tổng cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc (KOPIA), Trung tâm văn hóa Hàn Quốc, Tổng cục du lịch Hàn Quốc (KTO), KAFDA.


Ngoài ra, đồng hành cùng Lễ hội, từ ngày 23/11, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức cuộc thi trình diễn tài năng Việt – Hàn, với vòng chung kết diễn ra ngay trong tối 29/11. Đây sẽ là cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ quan tâm đến văn hóa – nghệ thuật của “xứ sở kim chi”, để các bạn thể hiện tài năng và bày tỏ tình cảm của mình với đất nước Hàn Quốc thông qua những đoạn phim ngắn (video clip) thể hiện tài năng nghệ thuật của bản thân gửi về cho BTC.


Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, Lễ hội Văn hóa  và ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc không chỉ trở thành một “món ăn tinh thần”được mong đợi với giới trẻ hâm mộ“hallyu”, mà còn là sự kiện thu hút đông đảo người tiêu dùng bởi những gian hàng hấp dẫn kết hợp cùng nhiều hoạt động thú vị thể hiện bản sắc văn hóa cũng như đặc trưng ẩm thực của hai quốc gia. Hơn nữa, khán giả tham gia chương trình còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng hai lượt mỗi ngày để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn khác từ BTC.


Ẩm thực là một nét đặc sắc của lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam- Hàn Quốc

"Ý nghĩa của Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt – Hàn không chỉ dừng lại ở quy mô một sự kiện mà còn là hoạt động thúc đấy mối quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội. Về phương diện kinh tế, đây là cơ hội để các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam quảng bá cho sản phẩm nông thực phẩm nhập khẩu, vừa tăng cường hoạt động kinh doanh và sự hợp tác của doanh nghiệp hai nước, vừa giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam nhiều lựa chọn thay thế an toàn trong bối cảnh thị trường thực phẩm trong nước còn nhiều sản phẩm chưa đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng. Về phương diện văn hóa, Lễ hội là dịp để lan tỏa làn sóng hallyu trong giới trẻ theo một cách tích cực", đại diện BTC chia sẻ.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN