Hà Nội khánh thành và gắn biển di tích Đình Đông Thành

Ngày 9/10/2014, UBND Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Lễ khánh thành, đón bằng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố và gắn biển "Công trình chào mừng 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô" cho Đình Đông Thành, tại số 7 Hàng Vải, phường Hàng Bồ.

Đình Đông Thành trong ngày khánh thành và đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

 

Tại đây, năm 1946, quân dân Hà Nội đã sử dụng đình Đông Thành làm một trong những trạm cứu thương, trung chuyển thương binh, góp phần làm nên chiến công 60 ngày đêm mở đầu cho cuộc Toàn quốc kháng chiến ở Thủ đô Hà Nội.

 

Nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ nhân dân.


Đông đảo người dân đến dâng hương và dự lễ.


Đình Đông Thành còn có tên là đình Hàng Vải, thờ thánh Huyền Thiên Trấn Vũ có công chống lại những thế lực hắc ám từ phía Bắc kinh thành và đất nước. Nơi đây lưu giữ nhiều di vật quý như: Tượng thánh Huyền Thiên Trấn Vũ đúc bằng đồng, 8 tấm bia đá thời Nguyễn có nội dung ghi việc xây dựng, trùng tu và những người công đức, 9 đạo sắc phong sớm nhất là đạo sắc niên hiệu Thiệu Trị thứ nhất (1841) cùng nhiều hoành phi, câu đối.


 

 

Lê Phú

Trăm năm một cửa ô Hà Nội
Trăm năm một cửa ô Hà Nội

Ô Quan Chưởng, cửa ô duy nhất còn sót lại của kinh thành Thăng Long xưa, không chỉ mang nét kiến trúc độc đáo của riêng Hà thành, mà còn in đậm dấu ấn một thời kỳ lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN