Độc đáo con đường hoa mai ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Hàng trăm cây mai 10 năm tuổi được trồng trên dải phân cách con đường Hùng Vương cách đây gần 3 năm.

Chú thích ảnh
Xe bồn tưới nước cho hàng mai trên tuyến đường Hùng Vương. 

Đây là tuyến đường chạy qua giữa thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nối từ Châu Đức đi Cẩm Mỹ, Long Khánh của tỉnh Đồng Nai. Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hoa mai nở vàng rực rỡ điểm tô thêm sắc màu cho phố phường Châu Đức những ngày Tết đến, Xuân về.

Ông Nguyễn Việt Hồng, người dân huyện Châu Đức, hiện đang làm bảo vệ tại Chi nhánh Ngân hàng Đông Á trên tuyến đường Hùng Vương cho biết: Hàng mai dọc dải phân cách tuyến đường Hùng Vương mỗi khi vào Xuân lại nở vàng, điểm tô cho phố phường thêm rực rỡ sắc Xuân. Nhiều người đã dừng chân lại chụp hình, ghi lại khoảnh khắc khó quên này. Tôi đi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhận thấy đây là địa phương đầu tiên và duy nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tuyến đường trồng toàn hoa mai trên dải phân cách. 

Gần 3 năm trước, những cây mai được UBND huyện Châu Đức trồng trên dải phân cách vấp phải sự hồ nghi của người dân bởi chúng thuộc loại khó trồng, tốn công chăm sóc và chỉ ra hoa được vài ngày vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, qua gần 3 năm, nhiều người dân sống dọc tuyến đường Hùng Vương chứng kiến hàng mai phát triển tốt, ít bị sâu bệnh và trổ hoa chỉ sau một năm trồng, và đến nay đã điểm tô rực rỡ cho tuyến phố những ngày vào Xuân. Nhiều người dân sống quanh khu vực càng lúc càng thích thú, xem hàng mai là tài sản chung và cùng bảo vệ nó. 

Ông Phù Phi Thanh, Chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Châu Đức cho biết, dọc tuyến đường Hùng Vương chạy qua thị trấn Ngãi Giao được UBND huyện đầu tư trồng khoảng 400 cây mai 10 năm tuổi trên chiều dài khoảng 3,5 km, chi phí đầu tư trồng mỗi cây hai triệu đồng. “Mai là cây đặc trưng của Châu Đức. Huyện là địa phương có số hộ dân trồng mai nhiều của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Vì vậy, năm 2018, lãnh đạo UBND huyện Châu Đức đã quyết định trồng loại cây này trên dải phân cách tuyến đường lớn và trung tâm nhất của huyện để thể hiện điểm nhấn, nét đặc trưng, độc đáo của Châu Đức mà không nơi nào có được.

Hàng mai dọc tuyến đường Hùng Vương năm nào cũng được tuốt lá từ khoảng ngày 10 đến 11 tháng Chạp để cây mai nở sớm hơn mai nhà trồng, tô điểm thêm cho đường phố lúc vào Xuân. Năm nay, vào ngày 11 tháng Chạp, 150 nhân công được huy động để tuốt lá mai đồng loạt trong một ngày. Đến nay, hàng mai khoảng 400 cây này đã cao hơn 1,5 m. "Thông thường đến khoảng năm thứ 5, tức là vào khoảng 15 năm tuổi, mai sẽ cho hoa nhiều hơn, dày hơn vì lúc đó cây mai trên đà phát triển tán sẽ rộng, rễ sẽ bám sâu vào đất, cây khỏe hơn”, ông Thanh cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Hoa mai nở vàng rực rỡ trên tuyến đường Hùng Vương.

Theo UBND huyện Châu Đức, địa bàn huyện có 3 tuyến đường đường đã trồng mai trên dải phân cách. Đó là đường Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Ngãi Giao) và tuyến đường chạy qua trung tâm xã Kim Long, huyện Châu Đức, với khoảng gần 900 cây mai, trong đó tuyến đường Hùng Vương được trồng sớm nhất và nhiều nhất, với khoảng 400 cây.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)
Khai mạc đường hoa Tết Xuân Canh Tý 2020 tại TP Hồ Chí Minh
Khai mạc đường hoa Tết Xuân Canh Tý 2020 tại TP Hồ Chí Minh

Tối 22/1, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN