Văn hóa Việt Nam nổi bật trong Ngày hội Pháp ngữ tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã đại diện cho Việt Nam tham gia "Ngày hội Cuối tuần Pháp ngữ 2022", được tổ chức trong 2 ngày 19-20/3 tại làng Yèbles, thuộc tỉnh Seine et Marne, cách thủ đô Paris 60 km.
Chú thích ảnh
Gian hàng Việt Nam tại "Ngày hội Cuối tuần Pháp ngữ 2022" được tổ chức tại làng Yèbles, thuộc tỉnh Seine et Marne – Pháp. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

Nổi bật ngay tại lối vào lễ hội là lá cờ đỏ sao vàng và gian hàng Việt Nam với các ấn phẩm sách báo, đồ lưu niệm, nhạc cụ mang đậm nét văn hóa dân tộc. Từ cây đàn t’rưng làm bằng ống tre, đến những con tò he bằng bột mỳ trộn phẩm màu, từ những cuốn sách song ngữ giới thiệu biển đảo quê hương, đến các ấn phẩm quảng cáo địa danh du lịch Việt Nam..., tất cả đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. Amandine Chouana, một bạn trẻ Pháp gốc Lào chia sẻ "gian hàng Việt Nam được trình bày rất đẹp, hấp dẫn với những tấm ảnh, những giấy màu trang trí nhiều màu sắc. Tôi thích những chiếc nón và đèn lồng Việt Nam. Nhìn chúng, tôi lại có ý muốn đến thăm đất nước này".

Theo ông Nghiêm Xuân Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, "Ngày hội Cuối tuần Pháp ngữ 2022" là một sáng kiến của làng Yebles để hưởng ứng ngày Quốc tế Pháp ngữ và được duy trì từ 7 năm nay. Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp luôn tham gia sự kiện này và để lại nhiều ấn tượng với Ban tổ chức và công chúng. Ông Đông cũng cho biết Việt Nam sẽ là khách mời danh dự cho mùa thứ 5 dự kiến tổ chức vào năm 2024. "Chúng tôi sẽ mang đến các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm giới thiệu tới đông đảo các nước cộng đồng Pháp ngữ để giúp họ hiểu biết hơn về đất nước và con người Việt Nam".

Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam tham gia diễu hành tại "Ngày hội Cuối tuần Pháp ngữ 2022". Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

Được tổ chức 2 năm một lần từ năm 2015, "Ngày hội Cuối tuần Pháp ngữ" là dịp để người dân thị trấn nhỏ Yèbles giao lưu và tìm hiểu sự đa dạng văn hóa của các quốc gia Pháp ngữ. Ngược lại, đây cũng là dịp để các nước thành viên giới thiệu tới công chúng địa phương văn hoá dân tộc mình thông qua âm nhạc, ẩm thực, văn học hoặc các trò chơi dân gian cũng như tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các buổi thảo luận về một số chủ đề xã hội, dân sinh nổi bật tại các quốc gia Pháp ngữ.

Tại "Ngày hội Cuối tuần Pháp ngữ" lần thứ 4 này, có gần 40 gian hàng đại diện cho nhiều quốc gia và địa phương Pháp ngữ tham dự, từ các nước châu Phi như Côte d'Ivoire, Maroc, Senegal, đến các quốc gia châu Á như Lào, Việt Nam, từ các nước châu Âu như Moldavie, Pháp, hay từ khu vực Bắc Mỹ như vùng Quebec của Canada. Năm nay, Moldavia, quốc gia nhỏ nằm ở Trung Âu, được chọn là quốc gia khách mời danh dự.

Chú thích ảnh
Đại diện Việt Nam tham gia diễu hành tại "Ngày hội Cuối tuần Pháp ngữ 2022". Ảnh: Nguyễn Thu Hà - P/v TTXVN tại Pháp

Theo bà Marième Tamata Varin, Thị trưởng làng Yèbles, sau 1 năm bị trì hoãn do dịch bệnh, "Ngày hội Cuối tuần Pháp ngữ" đã được tổ chức với sự tham gia của 35 Đại sứ quán, các tổ chức và hiệp hội thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). "Làng Yebles tự hào được chọn là nơi để cộng đồng Pháp ngữ đến từ nhiều nước giới thiệu văn hóa và tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc. Đây sẽ là dịp để gắn kết toàn thể cộng đồng lại với nhau, tăng cường tình hữu nghị và tạo ra một sự gắn kết thực sự giữa các dân tộc vì hòa bình và cùng chung sống trên lãnh thổ Pháp”.

Bà Marième Tamata Varin cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các sự kiện này. Bà cho biết chính sự tích cực, năng động và các nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam mà ban tổ chức đã mời đất nước này là khách mời danh dự cho mùa thứ 5 sẽ được tổ chức vào năm 2024. 

Để chào đón sự kiện này, tối 19/3, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp đã tổ chức một buổi lễ ra mắt đặc biệt với một chương trình ẩm thực, ca nhạc và võ thuật phong phú cả về hương vị, màu sắc và âm thanh, mang lại ấn tượng và sự háo hức mạnh mẽ cho người dân địa phương. 

Với 312 triệu người sử dụng, tiếng Pháp vẫn là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất thế giới. Ngày hội Pháp ngữ thành phố Yèbles lần thứ 4 sôi động đã khép lại. Hẹn gặp lại với sự tham gia đặc sắc hơn, ấn tượng hơn của Việt Nam, trong vai trò khách mời danh dự của ngày hội Pháp ngữ thành phố Yèbles lần thứ 5, dự kiến tổ chức vào dịp 20/3/2024.

Thu Hà - Nguyễn Tuyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.