Văn hóa trà, điểm nhấn trong bản sắc du lịch Huế

Tối 12/12 tại Thành phố Huế, lễ Bế mạc Liên hoan Trà Quốc Tế – Huế 2025 đã được tổ chức, với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nguyệt Vũ Trà Hoa”.
Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi Teatender - pha chế trà hiện đại cho thí sinh. 

Sau 3 ngày diễn ra liên tục trong không gian di sản của Hoàng cung Huế, Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 đã khép lại một hành trình văn hóa ấn tượng, đánh dấu lần đầu tiên Cố đô Huế tổ chức một lễ hội chuyên đề về trà ở quy mô quốc tế. 

Mặc dù là lần đầu tổ chức, Liên hoan Trà Quốc tế - Huế 2025 đã thu hút 24 đơn vị trong nước và quốc tế tham gia trưng bày và quảng diễn, cùng sự góp mặt của đông đảo nghệ nhân trà, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ trình diễn và những người hoạt động trong lĩnh vực trà. Trong các chương trình cũng ghi nhận khoảng 2.500 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhì cuộc thi Teatender, pha chế trà hiện đại cho thí sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Huế khẳng định, đến thời điểm này Liên hoan Trà Quốc tế – Huế 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện văn hóa du lịch có tính quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Huế nhằm tôn vinh văn hóa trà Việt, tạo không gian kết nối, đối thoại giữa các nghệ nhân, nhà trà trong nước và quốc tế, đồng thời khơi dậy sức sống mới cho ngành trà thông qua các sản phẩm truyền thống và sáng tạo.  

"Liên hoan khép lại, nhưng giá trị lan tỏa của trà, giá trị của sự kết nối, sáng tạo và văn hóa sẽ tiếp tục đồng hành cùng Huế trên hành trình phát triển du lịch bền vững. Chúng tôi tin rằng văn hóa trà sẽ trở thành một điểm nhấn trong bản sắc du lịch Huế trong những năm tới", bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế kỳ vọng.

Lễ Bế mạc Liên hoan Trà Quốc Tế - Huế 2025 cũng chính là sự kiện mở đầu cho Tuần lễ Bế mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật du lịch đặc sắc. Đây là dịp tổng kết một năm du lịch thành công, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững, sáng tạo và đậm bản sắc của thành phố Huế trong tương lai.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.